Sự thật vụ FA hụt Pep Guardiola và góc khuất Kobbie Mainoo tại World Cup 2026
Tiết lộ thỏa thuận miệng giữa FA và Pep Guardiola trước khi bổ nhiệm Thomas Tuchel cùng lý do thực sự khiến Kobbie Mainoo không được thi đấu tại World Cup 2026.
Thất bại của đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt kết quả mà còn mở ra những cuộc tranh luận gắt gao về thượng tầng kiến trúc của Tam Sư. Những thông tin hậu trường vừa được tiết lộ cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác có thể đã xảy ra nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) quyết liệt hơn trong việc theo đuổi mục tiêu số một của mình.
Thỏa thuận miệng với Pep Guardiola và sự lựa chọn mang tên Tuchel
Theo những thông tin độc quyền từ giới truyền thông quốc tế, Thomas Tuchel không phải là cái tên duy nhất – và cũng không phải là cái tên đầu tiên – mà FA nhắm đến để kế vị chiếc ghế nóng. Trước khi chiến lược gia người Đức chính thức đặt bút ký hợp đồng vào tháng 10/2024, FA được cho là đã tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính lịch sử với Pep Guardiola.
Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng giữa FA và Pep Guardiola đã tồn tại một thỏa thuận miệng. Tuy nhiên, sự xoay chuyển của bóng đá đỉnh cao luôn nằm ngoài dự đoán. Việc Pep quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2027 đã trở thành rào cản cuối cùng khiến thương vụ này đổ vỡ. Điều này buộc FA phải chuyển hướng sang Thomas Tuchel như một phương án thay thế chất lượng nhất có thể vào thời điểm đó.
Cựu tiền đạo Wayne Rooney cũng chia sẻ quan điểm thẳng thắn về vấn đề này: "Tôi không thấy ai khác phù hợp hơn Tuchel ở thời điểm này, trừ khi bạn có thể chiêu mộ được Pep Guardiola. Nếu Pep sẵn sàng, có lẽ FA nên hành động ngay lập tức để đưa ông ấy về." Phát biểu này càng làm đậm nét thêm sự tiếc nuối về một triều đại Pep Guardiola tại tuyển Anh vốn đã suýt trở thành hiện thực.
Bí ẩn mang tên Kobbie Mainoo: Tại sao Tuchel ngó lơ?
Một trong những dấu hỏi lớn nhất trong hành trình của Tam Sư tại World Cup 2026 chính là sự vắng mặt khó hiểu của Kobbie Mainoo. Dù có tên trong danh sách 26 cầu thủ lên đường, tài năng trẻ của Manchester United lại không được ra sân bất kỳ phút nào, ngay cả khi tuyến giữa của tuyển Anh bộc lộ những dấu hiệu bế tắc.
Nguyên nhân thực sự đằng sau quyết định này cuối cùng đã được hé lộ. Thomas Tuchel, với triết lý khắt khe về cường độ và kỷ luật, được cho là không ấn tượng với những gì Mainoo thể hiện trên sân tập. Các báo cáo nội bộ chỉ ra rằng chiến lược gia người Đức đánh giá tiền vệ trẻ này chưa đủ nỗ lực để giành lấy vị trí trong một hệ thống vận hành ở cường độ cao nhất của World Cup.
Trong khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng Mainoo xứng đáng được trao cơ hội để tạo đột biến, thì Tuchel lại giữ quan điểm cứng rắn. Ông xem Mainoo là một cầu thủ tiềm năng cho tương lai và việc được góp mặt trong danh sách dự giải đã là một phần thưởng, thay vì là một nhân tố sẵn sàng cho các trận đánh lớn ngay lập tức.
Điều khoản hợp đồng và tương lai của Thomas Tuchel
Dù dừng bước ở bán kết, tương lai của Thomas Tuchel tại tuyển Anh dường như vẫn được đảm bảo nhờ một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng. Cụ thể, FA và Tuchel đã thống nhất một điều khoản cho phép chấm dứt hợp tác sớm nếu đội tuyển không thể lọt vào vòng tứ kết World Cup 2026. Với việc đưa Tam Sư vào tới vòng đấu của 4 đội mạnh nhất, Tuchel đã vượt qua ngưỡng tối thiểu để giữ vững chiếc ghế của mình.
Tuy nhiên, áp lực vẫn đang đè nặng lên vai vị HLV này khi các chuyên gia bắt đầu mổ xẻ về lối chơi và cách sử dụng nhân sự của ông. Việc đạt được mục tiêu về thành tích nhưng lại gây ra những tranh cãi về mặt nhân sự (như trường hợp của Mainoo) sẽ là bài toán mà Tuchel cần giải quyết trong giai đoạn hậu World Cup.
Hướng tới trận chung kết: Dani Olmo và vị vua áo đen Slavko Vincic
Trong khi tuyển Anh đang giải quyết những vấn đề nội bộ, sự chú ý của thế giới bóng đá đang đổ dồn về trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Dani Olmo, tiền vệ đang chơi cho RB Leipzig, đang trở thành tâm điểm của sự tán dương. Tờ Kicker thậm chí đã đặt câu hỏi liệu anh có phải là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất tại giải đấu năm nay hay không, khi nhìn vào tầm ảnh hưởng thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả của anh trong lối chơi của La Roja.
Trận thư hùng này cũng đã xác định được người cầm cân nảy mực. Trọng tài Slavko Vincic đã được FIFA tin tưởng giao trọng trách bắt chính trận chung kết. Đây là phần thưởng xứng đáng cho vị trọng tài người Slovenia sau khi ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các trận đấu lớn trước đó tại giải, bao gồm màn đối đầu giữa Brazil và Morocco hay chiến thắng của Mexico trước Ecuador.
Sự bảo vệ của Didier Deschamps dành cho Michael Olise
Tại một diễn biến khác, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò Michael Olise trước làn sóng chỉ trích từ dư luận. Sau màn trình diễn không như kỳ vọng trong trận gặp Tây Ban Nha, ngôi sao của Bayern Munich đã trở thành mục tiêu của giới truyền thông.
Deschamps khẳng định: "Tôi nghĩ các bạn đang hơi khắt khe. Cậu ấy không chơi tốt nhất trong trận gặp Tây Ban Nha, cũng giống như một số cầu thủ khác. Olise vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa". Sự bảo vệ này cho thấy Deschamps vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tương lai của các tài năng trẻ trong kế hoạch tái thiết Les Bleus sau giải đấu.


