Sự thực 'tình bạn' giữa hai nguyên thủ Trump-Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông không phải "bạn bè" với ông Donald Trump vì họ thậm chí không quen biết nhau, nhưng hy vọng sẽ xây dựng được một mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ.

Ông Putin đã có cuộc gặp với những người đứng đầu các hãng thông tấn thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế (ICF) lần thứ 21 tại St. Petersburg hôm 1/6, RT đưa tin.

Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ, Putin, Donald Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về "tình bạn" với ông Donald Trump, Tổng thống Nga đáp: "Làm cách nào ai đó có thể là bạn với một người mà anh ta không quen biết cơ chứ? Tôi nghĩ, ông Trump không thể gọi tôi là bạn của ông ấy và tôi cũng vậy. Chúng tôi không quen biết nhau. Chúng tôi chưa từng gặp nhau".

Tuy nhiên, ông Putin nói rằng nhìn chung ông thích tuýp người như những gì ông Trump thể hiện và tin tưởng người đồng cấp Mỹ là một người "thẳng thẳn, trung thực".

"Ông ấy không thể bị đánh giá như một chính trị gia truyền thống. Ông ấy chưa từng hoạt động trên chính trường", Tổng thống Nga khẳng định, đồng thời kêu gọi cơ hội để "có đánh giá mới mẻ" về một trong những lợi thế của ông Trump.

Ông Putin cũng gợi nhớ lại những tuyên bố trong suốt chiến dịch tranh cử của người đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải khôi phục các mối quan hệ ý nghĩa giữa Washington và Moscow. "Chúng tôi đã sẵn sàng để đối thoại với Tổng thống Mỹ", nhà lãnh đạo Nga quả quyết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vào hôm 28/1. Điện Kremlin sau đó cho biết hai lãnh đạo Nga và Mỹ có thể gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Hamburg, Đức, vào ngày 7 và 8/7.

Theo VNN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.