Sức mạnh đáng gờm của trực thăng 'sư tử biển' NH90

NH90 được kỳ vọng là trực thăng của thế kỷ 21, được làm phần lớn từ composite, rất linh hoạt, dễ điều khiển, dễ bảo trì và chi phí thấp.

NH-90 là sản phẩm hợp tác giữa 5 quốc gia Anh, Pháp, Đức, Italy và Hà Lan vào năm 1985. Năm 1987, Anh rút khỏi dự án. Ảnh: Jetphotos.
NH-90 là sản phẩm hợp tác giữa 5 quốc gia Anh, Pháp, Đức, Italy và Hà Lan vào năm 1985. Năm 1987, Anh rút khỏi dự án. Ảnh: Jetphotos.
NH90 trang bị 2 động cơ Rolls-Royce, mỗi chiếc 2.230 mã lực, có buồng lái hiển thị đa chức năng, hệ thống điều khiển, kiểm soát bay Fly-by-wire. Ảnh: Jetphotos.
NH90 trang bị 2 động cơ Rolls-Royce, mỗi chiếc 2.230 mã lực, có buồng lái hiển thị đa chức năng, hệ thống điều khiển, kiểm soát bay Fly-by-wire. Ảnh: Jetphotos.
NH90 có khả năng chuyên chở khoảng 20 binh sĩ. Tốc độ tối đa 300km/giờ; độ cao hoạt động gần 3.000m. Ảnh: Airbus.
NH90 có khả năng chuyên chở khoảng 20 binh sĩ. Tốc độ tối đa 300km/giờ; độ cao hoạt động gần 3.000m. Ảnh: Airbus.
NH90 được trang bị hệ thống cảm biến, các trang thiết bị điện tử hàng không và vũ khí mới nhất phục vụ tác chiến trên biển, an toàn cao cho phi hành đoàn. Ảnh: Jetphotos.
NH90 được trang bị hệ thống cảm biến, các trang thiết bị điện tử hàng không và vũ khí mới nhất phục vụ tác chiến trên biển, an toàn cao cho phi hành đoàn. Ảnh: Jetphotos.
Vật liệu chế tạo NH90 là composite nhẹ nên trọng lượng của trực thăng này là 11 tấn. Ảnh: Airbus.
Vật liệu chế tạo NH90 là composite nhẹ nên trọng lượng của trực thăng này là 11 tấn. Ảnh: Airbus.
Phiên bản NH90 NFH có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ bổ sung bao gồm: tìm kiếm cứu nạn (SAR), tuần tra trên biển, vận chuyển quân sự và hỗ trợ cho các lực lượng đổ bộ. Ảnh: Airbus.
Phiên bản NH90 NFH có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ bổ sung bao gồm: tìm kiếm cứu nạn (SAR), tuần tra trên biển, vận chuyển quân sự và hỗ trợ cho các lực lượng đổ bộ. Ảnh: Airbus.
Máy bay có 4 cánh quạt chính và 4 cánh quạt phụ, được thiết kế cho hoạt động ngày và đêm trong điều kiện thời tiết bất lợi, có thể hoạt động trên các tàu khu trục nhỏ ngay cả khi sóng biển dâng cao. Ảnh: Airbus.
Máy bay có 4 cánh quạt chính và 4 cánh quạt phụ, được thiết kế cho hoạt động ngày và đêm trong điều kiện thời tiết bất lợi, có thể hoạt động trên các tàu khu trục nhỏ ngay cả khi sóng biển dâng cao. Ảnh: Airbus.
NH-90 có hệ thống hồng ngoại, ngắm bắn bằng mũ bay phi công tiên tiến Helmet Mounted Sight, hệ thống chiến tranh điện tử, điều khiển chiến thuật và hệ thống truyền thông chiến thuật, được trang bị radar thời tiết, bản đồ kỹ thuật số... Ảnh: Airbus.
NH-90 có hệ thống hồng ngoại, ngắm bắn bằng mũ bay phi công tiên tiến Helmet Mounted Sight, hệ thống chiến tranh điện tử, điều khiển chiến thuật và hệ thống truyền thông chiến thuật, được trang bị radar thời tiết, bản đồ kỹ thuật số... Ảnh: Airbus.
Trực thăng NH-90 nguyên bản có chiều dài tổng thể 19,56m, chiều ngang 4,6m, chiều cao 5,3m, thời gian hoạt động (không xăng phụ) 5 giờ, tầm hoạt động 1.200km. Ảnh: Airbus.
Trực thăng NH-90 nguyên bản có chiều dài tổng thể 19,56m, chiều ngang 4,6m, chiều cao 5,3m, thời gian hoạt động (không xăng phụ) 5 giờ, tầm hoạt động 1.200km. Ảnh: Airbus.
Một phiên bản của NH90 mệnh danh là “sát thủ diệt tàu ngầm” nhờ ngư lôi, tên lửa đối hạm lắp trên các gia treo vũ khí phía ngoài có khả năng tiêu diệt tàu ngầm và tàu chiến. Ảnh: Airbus.
Một phiên bản của NH90 mệnh danh là “sát thủ diệt tàu ngầm” nhờ ngư lôi, tên lửa đối hạm lắp trên các gia treo vũ khí phía ngoài có khả năng tiêu diệt tàu ngầm và tàu chiến. Ảnh: Airbus.
Trong vận tải, phiên bản NH90 TTH (trực thăng vận chuyển đa năng) được trang bị một ray nối phía sau chuyên chở được một xe chiến thuật nhẹ. Ảnh: Airbus.
Trong vận tải, phiên bản NH90 TTH (trực thăng vận chuyển đa năng) được trang bị một ray nối phía sau chuyên chở được một xe chiến thuật nhẹ. Ảnh: Airbus.
Trực thăng NH90 hiện được quân đội của 13 quốc gia sử dụng. Ảnh: Airbus./.
Trực thăng NH90 hiện được quân đội của 13 quốc gia sử dụng. Ảnh: Airbus./.

 Theo VOV

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.