Sức mạnh trực thăng tấn công “chim cắt đỏ” AH-2 Rooivalk

Theo Hùng Cường (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Với nhiều tính năng hiện đại, AH-2 Rooivalk được đánh giá là không hề kém cạnh so với các dòng trực thăng tấn công hàng đầu thế giới hiện nay.
Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk (chim cắt đỏ) là phiên bản máy bay chiến đấu lên thẳng do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Atlas Aircraft Corporation, tiền thân của tập đoàn Denel Aviation của Nam Phi hiện nay, nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Jetphotos.
Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk (chim cắt đỏ) là phiên bản máy bay chiến đấu lên thẳng do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Atlas Aircraft Corporation, tiền thân của tập đoàn Denel Aviation của Nam Phi hiện nay, nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Jetphotos.
Trực thăng được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực cùng hệ thống định vị radar Doppler. Ảnh: Jetphotos.
Trực thăng được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực cùng hệ thống định vị radar Doppler. Nhờ đó trực thăng AH-2 Rooivalk có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm. Ảnh: Jetphotos.
 
AH-2 Rooivalk cũng có khả năng gây nhiễu (một trong những phương pháp tác chiến điện tử hiện đại) và được trang bị các hệ thống bắn pháo sáng chuyên dụng cho không quân. Ảnh: Jetphotos.
AH-2 Rooivalk cũng có khả năng gây nhiễu (một trong những phương pháp tác chiến điện tử hiện đại) và được trang bị các hệ thống bắn pháo sáng chuyên dụng cho không quân. Ảnh: Jetphotos.
 
Trực thăng tấn công AH-2 có tốc độ tối đa 309 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h. Ảnh: Jetphotos.
Trực thăng tấn công AH-2 có tốc độ tối đa 309 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h. Phạm vi hoạt động của trực thăng AH-2 là 1.335 km với nhiên liệu tối đa. Ảnh: Jetphotos.
 
AH-2 Rooivalk có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau tùy sứ mệnh và nhiệm vụ được giao phó. Ảnh: Jetphotos.
AH-2 Rooivalk có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau tùy sứ mệnh và nhiệm vụ được giao phó. Ảnh: Jetphotos.
 
Thông thường, một chiếc AH-2 Rooivalk được trang bị một pháo GL2 20mm phía trước mũi máy bay, tên lửa không đối không Mitral, tên lửa diệt tăng Ingwe, Mokopa, rocket. Ảnh: Military-Today.
Thông thường, một chiếc AH-2 Rooivalk được trang bị một pháo GL2 20mm phía trước mũi máy bay, tên lửa không đối không Mitral, tên lửa diệt tăng Ingwe, Mokopa, rocket. Ảnh: Jetphotos.
Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk cũng có thể mang các loại bom nhỏ không điều khiển. Ảnh: Military-Today.
Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk cũng có thể mang các loại bom nhỏ không điều khiển. Ảnh: Military-Today.
 
AH-2 Rooivalk có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: trinh sát; hỗ trợ hỏa lực đường không; tấn công tiêu diệt các phương tiện thiết giáp, pháo binh của đối phương; hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng mặt đất tấn công địch. Ảnh: Military-Today.
AH-2 Rooivalk có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: trinh sát; hỗ trợ hỏa lực đường không; tấn công tiêu diệt các phương tiện thiết giáp, pháo binh của đối phương; hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng mặt đất tấn công địch. Ảnh: Military-Today.
 
Nguyên mẫu đầu tiên AH-2 cất cánh lần đầu vào năm 1990. Quá trình phát triển dự án gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật. Ảnh: Military-Today.
Nguyên mẫu đầu tiên AH-2 cất cánh lần đầu vào năm 1990. Quá trình phát triển dự án gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật. Ảnh: Military-Today.
 
Từ năm 1990-2007, chỉ 12 chiếc được sản xuất. Ảnh: Military-Today.
Từ năm 1990-2007, chỉ 12 chiếc được sản xuất. Mãi đến tháng 03/2013, không quân Nam Phi mới nhận đủ 12 chiếc trong đó có 1 chiếc đã bị rơi trong thử nghiệm. Ảnh: Military-Today.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.