Suối băng lạ mắt xuất hiện tại đỉnh Fansipan

Gió mùa vừa kịp chạm tới Tây Bắc, đỉnh Fansipan đã đón chào khách bằng “suối băng” đẹp ngoạn mục. Cuối tuần, khi nhiệt độ dự báo có thể tiếp tục xuống thấp trong đợt rét đậm rét hại mới, rất có thể, băng, thậm chí tuyết có thể rơi ở Fansipan.
Nhiệt độ xuống sâu những ngày này, có khi tới -3 độ vào ban đêm khiến những dòng nước tự nhiên trên đỉnh Fansipan hóa băng và tạo thành những dòng suối băng trắng lạ mắt.

Nhiệt độ xuống sâu những ngày này, có khi tới -3 độ vào ban đêm khiến những dòng nước tự nhiên trên đỉnh Fansipan hóa băng và tạo thành những dòng suối băng trắng lạ mắt.

“Mềm mại” uốn quanh các bậc gấp khúc tự nhiên trên núi và lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nắng lên.

“Mềm mại” uốn quanh các bậc gấp khúc tự nhiên trên núi và lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nắng lên.

Ban ngày, nhiệt độ tăng nhưng chỉ dưới 10 độ tại khu vực đỉnh, làm tan dần nước nhưng vẫn còn lại lớp băng mỏng thành những lớp lang băng, nước xen kẽ những khoảng đá và cây cỏ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ thú.

Ban ngày, nhiệt độ tăng nhưng chỉ dưới 10 độ tại khu vực đỉnh, làm tan dần nước nhưng vẫn còn lại lớp băng mỏng thành những lớp lang băng, nước xen kẽ những khoảng đá và cây cỏ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ thú.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28/12, không khí lạnh tăng cường mạnh, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ cùng với Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt rét đậm ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ ở nơi núi cao như đỉnh Fansipan sẽ xuống dưới 3 độ, rất có thể xuất hiện băng giá.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28/12, không khí lạnh tăng cường mạnh, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ cùng với Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt rét đậm ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ ở nơi núi cao như đỉnh Fansipan sẽ xuống dưới 3 độ, rất có thể xuất hiện băng giá.

rất nhiều du khách thích thú trước thiên nhiên vi diệu trên đỉnh Fansipan đã nô nức tới chinh phục Nóc nhà Đông Dương, chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giữa bồng bềnh mây trời và băng giá đẹp hiếm có này.

Rất nhiều du khách thích thú trước thiên nhiên vi diệu trên đỉnh Fansipan đã nô nức tới chinh phục Nóc nhà Đông Dương, chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giữa bồng bềnh mây trời và băng giá đẹp hiếm có này.

Cũng trong dịp này, nếu may mắn du khách còn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng phát quang, một hiện tượng tâm linh thường xuất hiện trên đỉnh Fansipan.

Cũng trong dịp này, nếu may mắn du khách còn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng phát quang, một hiện tượng tâm linh thường xuất hiện trên đỉnh Fansipan.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.