Quốc tế

Sườn phía Đông NATO nóng lên sau loạt sự cố an ninh

Thu Trang 15/09/2026 18:19

Căng thẳng an ninh tại sườn phía Đông NATO tiếp tục gia tăng khi Đan Mạch cáo buộc một tàu chiến Nga bắn 2 quả pháo sáng về phía trực thăng quân sự của nước này trên biển Baltic, trong khi máy bay NATO bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Lithuania.

afp__20260914__c8ad89e__v2__highres__topshotpolandukraineconflictdronerussia.jpg
UAV quân sự nghi của Nga được trục vớt ngoài khơi bờ biển Ba Lan, ngày 14/9/2026. Ảnh: AFP

Tàu chiến Nga bị cáo buộc bắn pháo sáng vào trực thăng Đan Mạch

Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 15/9 cho biết, một tàu chiến Nga đã phóng 2 quả pháo sáng về phía trực thăng quân sự của nước này khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh định kỳ trên biển Baltic.

"Một chiếc trực thăng Fennec của không quân đã bị bắn pháo sáng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh định kỳ đối với một tàu hộ vệ Nga đang hoạt động ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser", tuyên bố cho biết. Theo quân đội Đan Mạch, 1 trong 2 quả pháo sáng bay sượt qua rất gần chiếc trực thăng.

“Hành động này hoàn toàn không thể chấp nhận được và có thể khiến tính mạng con người gặp nguy hiểm”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói.

Ông Rasmussen cho biết, Copenhagen đã triệu Đại sứ Nga để trao đổi về vụ việc này. Đan Mạch chưa công bố tên tàu chiến Nga liên quan đến vụ việc.

Một chiếc máy bay không người lái của Nga bay trên bầu trời Ukraine. Ảnh: AFP.
Một chiếc máy bay không người lái của Nga bay trên bầu trời Ukraine. Ảnh: AFP

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Lithuania

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda ngày 15/9 cho biết, các máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) sau khi phương tiện này xâm nhập không phận Lithuania.

“Chiếc UAV vừa xâm nhập không phận Lithuania đã bị các máy bay chiến đấu NATO bắn hạ”, ông Nauseda viết trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh khả năng sẵn sàng của NATO có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Nga gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực.

Theo đài phát thanh quốc gia Lithuania LRT, dữ liệu ban đầu từ Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia cho thấy UAV này bay vào Lithuania từ Belarus và di chuyển theo hướng Tây. Phương tiện sau đó rơi xuống một khu vực nông thôn gần hồ Kaunas, ở miền Trung Lithuania. Nhà chức trách Lithuania đang kiểm tra mảnh vỡ để xác định loại và nguồn gốc UAV.

Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys cảm ơn các đồng minh NATO, cho rằng sự hiện diện của lực lượng đồng minh góp phần bảo vệ không phận và củng cố an ninh của các quốc gia Baltic.

Lithuania, Latvia và Estonia đều là thành viên NATO có đường biên giới dài với Nga. Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, ba nước Baltic thường xuyên cảnh báo về các vụ UAV xâm nhập không phận.

Vụ xâm nhập mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện "các bước giảm leo thang" nếu Nga cũng làm như vậy, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng hai bên đã đồng ý ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau. Tuy nhiên, chiến sự trên thực địa vẫn tiếp diễn. Các lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại vùng Krasnodar trong đêm, trong khi Nga phóng 102 UAV về phía Ukraine.

Sườn phía Đông NATO tiếp tục căng thẳng

Các sự cố mới nhất đang làm gia tăng lo ngại tại sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng.

Trước đó, NATO từng phải xử lý các vụ UAV xâm nhập không phận các nước Baltic. Hồi tháng 5, một máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ một UAV Ukraine trên không phận Estonia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, máy bay NATO đánh chặn một UAV nước ngoài trên bầu trời một quốc gia Baltic.

Ba Lan mới đây cũng cho biết quân đội nước này đã thu hồi một UAV quân sự mà họ cho là của Nga, từ biển Baltic. Kiểm tra ban đầu cho thấy thiết bị có nguồn gốc Nga và có khả năng là loại Gerbera. Chính phủ Ba Lan cũng thông báo triển khai “các hoạt động phòng không” trong không phận nước này do hoạt động của các UAV Nga có động cơ phản lực đang tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Theo Warsaw, hoạt động này mang tính phòng ngừa, nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ không phận, đặc biệt tại những khu vực gần vùng có nguy cơ bị đe dọa.

Những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine lan sang không phận và vùng biển của các nước NATO.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Sườn phía Đông NATO nóng lên sau loạt sự cố an ninh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO