Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Sau một thời gian “tạm lắng” các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở Syria, chính phủ nước này hôm 8/7 thông báo đã phát hiện một lượng vũ khí hóa học do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Binh sĩ phe nổi dậy Syria sử dụng súng bắn lựu đạn tự chế trong cuộc giao tranh tại Aleppo (Ảnh: AFP)

Binh sĩ phe nổi dậy Syria sử dụng súng bắn lựu đạn tự chế trong cuộc giao tranh tại Aleppo (Ảnh: AFP)

Chính phủ Syria đã đưa ra đề xuất đối thoại với Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Trong khi đó phe đối lập cũng đề xuất hai bên ngừng bắn trong bối cảnh các tín đồ Hồi giáo hôm nay (9/7) bắt đầu tháng lễ Ramadan, tháng lễ quan trọng của người Hồi giáo.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 8/7, Đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari cho biết, các cơ quan chức năng Syria đã phát hiện 281 thùng chứa chất hóa học nguy hiểm ở thành phố Banias. Lượng hóa chất nguy hiểm này có khả năng phá hủy toàn bộ thành phố, thậm chí toàn bộ đất nước Syria: “Hiện công tác điều tra đang được tiến hành. Các loại hóa chất này được phát hiện tại một kho bí mật, và do các nhóm khủng bố có vũ trang kiểm soát”.

Để làm rõ nguồn gốc số vũ khí chết người trên, Đại sứ Syria cho biết, chính phủ nước này đã gửi đề xuất đối thoại tới Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc phụ trách giải trừ quân bị Angela Kane và Trưởng nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria Ake Sellstrom.

Theo ông Ja'afari, cuộc đối thoại sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Syria nhằm "tiếp tục thảo luận về cơ chế và các điều khoản liên quan đến hoạt động" của nhóm điều tra Liên Hợp Quốc, vừa được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thành lập hồi tháng 3 vừa qua.

Trong phản ứng mới nhất, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh đề xuất của Syria, đồng thời cho biết nhà khoa học Thụy Điển Sellstrom sẽ đến New York trong tuần này để báo cáo về hoạt động của mình.

Dự kiến, nhóm điều tra sẽ tiếp tục theo dõi các tiến triển, thu thập và phân tích thông tin do giới chức Syria cung cấp, đồng thời tiến hành thu thập chứng cứ về vũ khí hóa học tại một nước láng giềng của Syria, nhưng không nói rõ là quốc gia nào.

Cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp diễn gây thương vong lớn cho dân thường, trong khi những người Hồi giáo hôm nay bắt đầu tháng lễ Ramadan. Lãnh đạo mới của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian này với Tổng thống Bashar Assad. Phát biểu sau cuộc gặp với các tư lệnh của lực lượng nổi dậy tại tỉnh Idlib, ông Jarba cho biết: “Chúng tôi đã gặp một phái đoàn từ Homs. Dựa trên nhu cầu về hỗ trợ y tế, chúng tôi đề xuất ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan nhằm chấm dứt đổ máu và bảo vệ dân thường”.

Trong khi đó, trên thực địa, quân đội chính phủ tiếp tục giành nhiều thắng lợi trước lực lượng nổi dậy. Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết, quân chính phủ Syria tiếp tục giành được những chiến thắng quan trọng tại quận Wa'ar Gardens ở thành phố Homs, sau khi đã tiến được vào quận Khaldiyeh. Đây là thắng lợi mới nhất trong cuộc tấn công ác liệt nhất của quân đội Syria tại Homs kể từ khi bùng phát làn sóng chống chính quyền của Tổng thống al-Assad hồi tháng 3/2011.

Với những diễn biến có lợi này, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 8/7 thông báo cải tổ bộ máy lãnh đạo Đảng Baath cầm quyền, chỉ định một số vị trí lãnh đạo mới của đảng này. Đài Truyền hình Syria dẫn lời ông al-Assad tại cuộc họp của đảng cầm quyền nói rằng, Đảng Baath cần phát triển để tăng cường môi trường đối thoại và mối liên hệ với người dân nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng hiện nay./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.