Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

Cùng với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria hôm 8/10 phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Nguồn tin quân sự Syria khẳng định, chiến dịch đã đạt được những thành công bước đầu.

Một nguồn tin quân sự Syria khẳng định, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn ngọn đồi chiến lược Jib Ahmar, nằm ở phía Tây, với sự hỗ trợ của không quân Nga và phong trào vũ trang Hezbollah của Lebanon. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại thủ đô London, Anh cùng ngày cũng khẳng định bước tiến này.

Quang cảnh Jobar, ngoại ô Damascus, Syria tan hoang vì nội chiến. (ảnh: Reuters)
Quang cảnh Jobar, ngoại ô Damascus, Syria tan hoang vì nội chiến. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Nga ngày 8/10 đã bước sang ngày thứ 9 và vẫn tiếp tục được tăng cường nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại tỉnh Raqqa, phía Bắc, Homs và Hama (miền Trung). Theo Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Syria, Trung tướng Ali Abdullah Ayoub, mục tiêu của chiến dịch là “giải phóng các khu vực và thị trấn phải chịu cảnh khủng bố”.

Dù không nói rõ các hoạt động quân sự này diễn ra ở đâu, song Trung tướng Ayoub nhấn mạnh, các cuộc không kích của Nga đã giúp “làm suy yếu khả năng chiến đấu của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm khủng bố khác”. Hơn nữa, còn giúp các lực lượng vũ trang của Syria củng cố sức mạnh và duy trì thế chủ động.

Quyết định tổng tấn công của chính quyền Tổng thống Assad được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan tới chiến dịch không kích của Nga tại Syria chưa chấm dứt. Hôm qua, NATO tổ chức cuộc họp khẩn Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tại thủ đô Brussels, Bỉ, cáo buộc các hành động quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này là nhằm vào phe nổi dậy ôn hòa.

Tuy nhiên, bác bỏ những cáo buộc đó, chính phủ Nga khẳng định sẵn sàng thiết lập các cuộc tiếp xúc với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA), nhóm đối lập chính ở Syria theo đường lối ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định sẽ tăng cường lực lượng  phản ứng nhanh và triển khai thêm các căn cứ quân sự tại Đông Âu. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, NATO đang phải đối mặt với thách thức từ nhiều phía và vì thế đang phải tập trung cao nhất mọi nỗ lực kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh để củng cố nền quốc phòng tập thể.

“Chúng tôi đang tập trung lớn nhất để củng cố nền quốc phòng tập thể kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Bằng cách đó, chúng tôi đưa ra những răn đe cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các nước thành viên đều cảm thấy an toàn và rằng họ có thể dựa vào NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để đo lường sự thành công của NATO là tất cả các đồng minh của NATO cảm thấy an toàn, có thể tin tưởng rằng, NATO được thành lập là để bảo vệ họ” ông Stoltenberg nói.

Cũng tại cuộc họp, Đức đã công bố kế hoạch triển khai một lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng cùng tham gia vào liên quân trong năm 2019, cùng với kế hoạch của Anh tăng cường quân tới vùng Baltic và Ba Lan để tham gia đào tạo và huấn luyện./.

Theo Vov.vn

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.