T-90: Nga ca ngợi, Oryx ghi nhận tổn thất tại Ukraine
Ông Putin coi T-90 là MBT hàng đầu, nhấn mạnh sản xuất tại Ấn Độ; Oryx xác nhận bằng hình ảnh ít nhất 203 T-90 mất ở Ukraine, gồm 11 T-90S, 146 T-90M.
Tổng thống Nga Putin gọi T-90 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất, đồng thời nhấn mạnh khả năng sản xuất trong nước của Ấn Độ đối với nền tảng này. Trong khi đó, dữ liệu do Oryx xác nhận bằng hình ảnh cho thấy Nga đã mất ít nhất 203 xe tăng dòng T-90 tại chiến trường Ukraine. Hai bức tranh trái chiều đặt ra câu hỏi về hiệu quả tác chiến và khả năng sống sót của T-90 trước các mối đe dọa hiện đại.

Tổng quan
Phát biểu của ông Putin diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi vấn về hiệu suất và khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp Nga tại Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Ấn Độ sản xuất xe tăng T-90 nổi tiếng của chúng tôi. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chiếc MBT này được coi là một trong những loại tốt nhất thế giới”. Cùng lúc, các ghi nhận độc lập từ Oryx chỉ ra mức tổn thất đáng kể của dòng T-90.
Số liệu tổn thất được xác nhận
Nhóm tình báo nguồn mở Oryx báo cáo Nga đã mất ít nhất 203 xe tăng dòng T-90 trong chiến tranh. Cụ thể, danh sách bao gồm 11 chiếc T-90S tiêu chuẩn xuất khẩu (ban đầu dự kiến bán cho khách hàng nước ngoài nhưng đã được giao cho Quân đội Nga) và 146 chiếc T-90M phiên bản hiện đại hóa Proryv. Oryx nhấn mạnh con số này chỉ phản ánh các trường hợp được xác nhận bằng bằng chứng hình ảnh, do đó mang tính thận trọng.
| Hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Tổng T-90 bị mất (xác nhận bằng hình ảnh) | Ít nhất 203 |
| Trong đó T-90S | 11 |
| Trong đó T-90M Proryv | 146 |
Phiên bản và nâng cấp đã được xác nhận
T-90M là phiên bản mới nhất, do UralVagonZavod sản xuất. So với các biến thể trước, T-90M được nâng cấp về lớp giáp, thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực. Theo phía Moskva, Proryv đã được triển khai rộng rãi trong Lục quân Nga và được coi là trụ cột cốt lõi trong quá trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp.

Môi trường đe dọa tại Ukraine
Dữ liệu chiến trường cho thấy T-90 dễ bị tổn thương trước vũ khí chống tăng phương Tây mà Quân đội Ukraine đang sử dụng. Các hệ thống gây đe dọa được nêu gồm:
- Tên lửa chống tăng Javelin
- Máy bay không người lái FPV
- Pháo trên xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley
Những mối đe dọa này góp phần lý giải vì sao các tổn thất T-90 đã được Oryx xác nhận ở mức cao, dù đây mới chỉ là số lượng có bằng chứng trực quan.
Sản xuất và vận hành tại Ấn Độ
Ông Putin nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Moskva và New Delhi, cho biết Nga không chỉ xuất khẩu vũ khí mà còn chuyển giao công nghệ sản xuất nhạy cảm. “Ấn Độ vẫn là đối tác quốc phòng đáng tin cậy của Nga. Chúng tôi không chỉ bán công nghệ mà còn chia sẻ, một điều hiếm thấy trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.”
Biến thể T-90S của Ấn Độ được sản xuất theo giấy phép tại Nhà máy Thiết giáp hạng nặng (HVF) ở Avadi, sử dụng bộ dụng cụ do Nga cung cấp kết hợp linh kiện sản xuất trong nước. Ấn Độ hiện là nhà vận hành nước ngoài lớn nhất của T-90, với hơn 1.100 xe đang hoạt động và còn hàng trăm chiếc khác đã đặt hàng theo các thỏa thuận trước đây.
Nhận định khách quan
Phát biểu của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh hiệu quả chiến đấu và ưu thế công nghiệp của T-90, đặc biệt là năng lực sản xuất tại Ấn Độ. Ngược lại, số liệu của Oryx cung cấp một góc nhìn độc lập về tổn thất đã được xác minh bằng hình ảnh, cho thấy các thách thức của T-90 trước hệ thống vũ khí chống tăng hiện đại ở Ukraine.
Cả hai nguồn đều phản ánh những khía cạnh khác nhau: tuyên bố chính thức về hiệu quả và sự bền bỉ của nền tảng, đối lập với dữ liệu tổn thất được xác thực trên chiến trường. Thông tin trong bài viết dựa trên phát biểu được dẫn và dữ liệu của Oryx; theo India Today.


