T-72B3 đứt xích tại giải đua xe tăng quốc tế

Theo Đan Nguyên (Baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo RT, trong lượt đua hôm 31/7, chiếc T-72B3 do đội Tajikistan điều khiển đã bất ngờ đứt xích và chịu thua cuộc.
Chiều 31/7, đội tuyển Tajikistan tham gia vòng loại giải đua Tank Biathlon 2018, đối đầu với các kíp lái từ Belarus và Syria. Tuy nhiên, đội tuyển này không giành được thành tích tốt do chiếc T-72B2 bị đứt xích trong quá trình thi đấu.
Chiều 31/7, đội tuyển Tajikistan tham gia vòng loại giải đua Tank Biathlon 2018, đối đầu với các kíp lái từ Belarus và Syria. Tuy nhiên, đội tuyển này không giành được thành tích tốt do chiếc T-72B2 bị đứt xích trong quá trình thi đấu.
Sau khi thực hiện không tốt phần bắn pháo, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 màu đỏ của đội Tajikistan tăng tốc, chạy với tốc độ cao để thực hiện phần đua tốc độ về đích.
Sau khi thực hiện không tốt phần bắn pháo, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 màu đỏ của đội Tajikistan tăng tốc, chạy với tốc độ cao để thực hiện phần đua tốc độ về đích.
Nhưng khi thực hiện động tác drift để chuyển hướng, chiếc T-72B3 lao xuống ổ gà và nảy mạnh lên, làm phần xích bên trái bị đứt và tuột khỏi cụm bánh xe.
Nhưng khi thực hiện động tác drift để chuyển hướng, chiếc T-72B3 lao xuống ổ gà và nảy mạnh lên, làm phần xích bên trái bị đứt và tuột khỏi cụm bánh xe.
Mặc dù vậy, kíp lái vẫn cố gắng điều khiển xe trở về đúng đường đua nhưng không thành công, thậm chí còn đâm đổ ba cọc tiêu đánh dấu. Điều này buộc chỉ huy đội Tajikistan phải điều xe tăng dự bị tới thay thế. Kíp lái làm đứt xích xe chuyển sang chiếc T-72B3 khác để hoàn thành bài thi.
Mặc dù vậy, kíp lái vẫn cố gắng điều khiển xe trở về đúng đường đua nhưng không thành công, thậm chí còn đâm đổ ba cọc tiêu đánh dấu. Điều này buộc chỉ huy đội Tajikistan phải điều xe tăng dự bị tới thay thế. Kíp lái làm đứt xích xe chuyển sang chiếc T-72B3 khác để hoàn thành bài thi.
Được biết, đây không phải là lần đàu tiên tăng T-72B3 dính tai tiếng khi thi đấu. Tại Tank Biathlon 2015, chiếc T-72B3 của đội Kuwait có màn ra mắt không như mong muốn.
Được biết, đây không phải là lần đàu tiên tăng T-72B3 dính tai tiếng khi thi đấu. Tại Tank Biathlon 2015, chiếc T-72B3 của đội Kuwait có màn ra mắt không như mong muốn.
Theo hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc xe tăng Type 96A của đội Trung Quốc dẫn đầu và vượt hào nước rất bình tĩnh. Tiếp sau đó là một chiếc xe tăng T-72B3 đội Armenia lao ngay theo phía sau.
Theo hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc xe tăng Type 96A của đội Trung Quốc dẫn đầu và vượt hào nước rất bình tĩnh. Tiếp sau đó là một chiếc xe tăng T-72B3 đội Armenia lao ngay theo phía sau.
Có vẻ họ rất nóng vội muốn đuổi theo chiếc Type 96A nên đã lao với tốc độ rất cao xuống hào nước khiến cả vùng nước trùm lên chiếc tăng. Chính điều đó đã khiến cho chiếc tăng chết máy ngay khi lên bờ.
Có vẻ họ rất nóng vội muốn đuổi theo chiếc Type 96A nên đã lao với tốc độ rất cao xuống hào nước khiến cả vùng nước trùm lên chiếc tăng. Chính điều đó đã khiến cho chiếc tăng chết máy ngay khi lên bờ.
Chiếc T-72B3 thứ ba do đội Kuwait cầm lái cũng khá vội vàng di chuyển với tốc độ rất cao nên khi vào cua bị mất lái khiến T-72B3 lộn nhào gần một vòng.
Chiếc T-72B3 thứ ba do đội Kuwait cầm lái cũng khá vội vàng di chuyển với tốc độ rất cao nên khi vào cua bị mất lái khiến T-72B3 lộn nhào gần một vòng.
Sự cố này xảy ra không lâu sau khi diễn ra lễ khai mạc cuộc thi đấu xe tăng Tank Biathlon 2015 và sự cố của T-72B3 đã giúp chiếc Type 96A đội Trung Quốc giành chiến thắng tại chặng này.
Sự cố này xảy ra không lâu sau khi diễn ra lễ khai mạc cuộc thi đấu xe tăng Tank Biathlon 2015 và sự cố của T-72B3 đã giúp chiếc Type 96A đội Trung Quốc giành chiến thắng tại chặng này.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.