T-90MS lật đổ tăng Mỹ tại Kuwait

Thất vọng với Abrams do Mỹ sản xuất, Kuwait quyết công khai muốn mua dòng tăng mạnh nhất của Nga hiện nay là T-90MS.

Thông tin về việc mua sắm T-90MS của Kuwait được Kênh truyền hình Russian 24 dẫn tuyên bố của ông Sergei Chemenov, Tổng giám đốc tập đoàn Rostec cho hay. Kuwait thấy nhiều lợi ích từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga và đang đàm phán để mua phiên bản này.
Thông tin về việc mua sắm T-90MS của Kuwait được Kênh truyền hình Russian 24 dẫn tuyên bố của ông Sergei Chemenov, Tổng giám đốc tập đoàn Rostec cho hay. Kuwait thấy nhiều lợi ích từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga và đang đàm phán để mua phiên bản này.
Vị lãnh đạo của Rostec cho biết thêm, hợp đồng có thể sớm được ký kết. Trước khi thông tin này được công khai, phiên bản T-90MS đã thử nghiệm thành công tại sa mạc ở Kuwait và quân đội nước này rất hài lòng với kết quả thu được. Vì vậy, bản hợp đồng T-90MS sẽ nhanh chóng được ký kết.
Vị lãnh đạo của Rostec cho biết thêm, hợp đồng có thể sớm được ký kết. Trước khi thông tin này được công khai, phiên bản T-90MS đã thử nghiệm thành công tại sa mạc ở Kuwait và quân đội nước này rất hài lòng với kết quả thu được. Vì vậy, bản hợp đồng T-90MS sẽ nhanh chóng được ký kết.
Thông tin Kuwait công khai muốn mua xe tăng T-90MS thực sự gây bất ngờ với Mỹ bởi đây là thị trường lâu năm của nước này. Đặc biệt hiện nay, quốc gia Trung Đông này đang sở hữu khoảng 200 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.
Thông tin Kuwait công khai muốn mua xe tăng T-90MS thực sự gây bất ngờ với Mỹ bởi đây là thị trường lâu năm của nước này. Đặc biệt hiện nay, quốc gia Trung Đông này đang sở hữu khoảng 200 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.
Trước thực tế này, trang Defense News cho rằng nguyên nhân khiến Kuwait đột ngột muốn mua sắm tăng Nga xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vấn đề về sức mạnh và độ tin cậy của Abrams hiện Kuwait đang sở hữu.
Trước thực tế này, trang Defense News cho rằng nguyên nhân khiến Kuwait đột ngột muốn mua sắm tăng Nga xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vấn đề về sức mạnh và độ tin cậy của Abrams hiện Kuwait đang sở hữu.
Ngoài ra, Kuwait trong vài năm trở lại đây đã nhiều lần đề nghị phía Mỹ hỗ trợ nâng cấp toàn bộ hơn 200 xe tăng Abrams để đáp ứng các mối nguy cơ mới phát sinh trong khu vực, trong đó có sự lớn mạnh của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Mỹ.
Ngoài ra, Kuwait trong vài năm trở lại đây đã nhiều lần đề nghị phía Mỹ hỗ trợ nâng cấp toàn bộ hơn 200 xe tăng Abrams để đáp ứng các mối nguy cơ mới phát sinh trong khu vực, trong đó có sự lớn mạnh của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Mỹ.
Theo những thông tin được công khai, ngoài tăng Abrams có nguồn gốc từ Mỹ, hiện nay Quân đội Kuwait được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F/A-18 (39 chiếc), trực thăng AH-64D (16 chiếc), hệ thống phòng không Patriot... tất cả đều do Mỹ sản xuất.
Theo những thông tin được công khai, ngoài tăng Abrams có nguồn gốc từ Mỹ, hiện nay Quân đội Kuwait được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F/A-18 (39 chiếc), trực thăng AH-64D (16 chiếc), hệ thống phòng không Patriot... tất cả đều do Mỹ sản xuất.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Kuwait đã công khai muốn mua vũ khí Nga để dần thay thế dần cho sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, không chỉ có Kuwait, nhiều nước tại Trung Đông cũng đang hướng đến vũ khí Nga trong gói mua sắm quốc phòng của mình.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Kuwait đã công khai muốn mua vũ khí Nga để dần thay thế dần cho sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, không chỉ có Kuwait, nhiều nước tại Trung Đông cũng đang hướng đến vũ khí Nga trong gói mua sắm quốc phòng của mình.
Hiện nay, cùng với việc Kuwait muốn mua T-90MS, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đàm phán mua tiêm kích đa năng Su-35, Iraq cũng đã công khai muốn mua T-90MS cho thấy, vũ khí Mỹ đang dần thất thế tại những nơi vốn được coi là thị trường truyền thống. (Ảnh trong bài: Xe tăng T-90MS thử nghiệm tại Kuwait).
Hiện nay, cùng với việc Kuwait muốn mua T-90MS, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đàm phán mua tiêm kích đa năng Su-35, Iraq cũng đã công khai muốn mua T-90MS cho thấy, vũ khí Mỹ đang dần thất thế tại những nơi vốn được coi là thị trường truyền thống. (Ảnh trong bài: Xe tăng T-90MS thử nghiệm tại Kuwait).

TheoBaodatviet

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.