Tà Xùa: Đại diện Việt Nam duy nhất vào top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026
Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) vinh danh Tà Xùa trong danh sách điểm đến quốc tế năm 2026 nhờ cảnh quan hoang sơ và trải nghiệm săn mây nguyên bản.
Tà Xùa vừa chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) bình chọn. Bảng xếp hạng công bố ngày 31/12/2025 này tập trung vào những địa danh nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà, dành cho những du khách tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản.
Thiên đường săn mây trên "sống lưng khủng long"
Theo NDTV, Tà Xùa được mệnh danh là thiên đường săn mây của Việt Nam. Điểm nhấn ấn tượng nhất tại đây chính là "sống lưng khủng long" – một con đường hẹp dài khoảng 2 km chạy dọc theo sống núi hiểm trở. Giữa những thung lũng mây trắng bồng bềnh, cung đường này mang lại cảm giác phấn khích đặc biệt cho những người yêu thích mạo hiểm và nhiếp ảnh.

Vẻ đẹp nguyên bản chưa bị thương mại hóa
Lý do chính giúp Tà Xùa ghi danh vào top 26 toàn cầu là nhờ cảnh quan hoang sơ và mức độ thương mại hóa thấp. NDTV đánh giá cao các địa danh chưa quá đông đúc, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ cho du khách. Tà Xùa cùng với các kỳ quan thiên nhiên khác như Svalbard (Na Uy) hay Raja Ampat (Indonesia) được xem là những vùng đất thể hiện sức hút qua những khoảnh khắc không thể nào quên.
Bên cạnh Tà Xùa, danh sách này còn bao gồm nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như:
- Châu Âu: Kotor (Montenegro), Neuchatel (Thụy Sĩ).
- Châu Á: Luang Phrabang (Lào), Sapporo (Nhật Bản), Raja Ampat (Indonesia).
- Châu Phi & Mỹ: Hurghada (Ai Cập), Mombasa (Kenya), Cusco (Peru).
Thông tin thực tế cho hành trình khám phá Tà Xùa
Tà Xùa hiện là xã sau sáp nhập từ ba đơn vị: Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng, với tổng diện tích hơn 230 km2. Nằm ở độ cao từ 1.500 m đến 1.800 m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ đặc trưng quanh năm.
- Vị trí: Cách Hà Nội khoảng 240 km và cách trung tâm huyện Mộc Châu hơn 100 km.
- Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là thời gian thích hợp nhất để săn mây và thực hiện các chuyến leo núi mạo hiểm.
- Trải nghiệm: Du khách nên chuẩn bị trang phục ấm và giày chuyên dụng để di chuyển trên các địa hình dốc đá và đón những đợt mây phủ sớm.


