Tắc đường kinh khủng vì biển người ngắm hoa hướng dương

(Baonghean.vn)- Ngày cuối tuần, hàng chục ngàn người trong và ngoài tỉnh đổ về cánh đồng hoa hướng dương khiến đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn tắc nghẽn. Các lực lượng chức năng của địa phương đang có mặt để giải tỏa ùn tắc, giữ gìn an ninh trật tự cho du khách.

Clip: Biển người ở cánh đồng hoa hướng dương (Nguồn: Miền Tây xứ Nghệ)

.
Sáng chủ nhật 29/11, thời tiết khá đẹp khiến hàng trăm ngàn người đổ về huyện Nghĩa Đàn để ngắm cánh đồng hoa hướng dương khiến Đường Hồ Chí Minh qua huyện tắc nghẽn.
Sáng chủ nhật 29/11, thời tiết khá đẹp khiến hàng trăm ngàn người đổ về huyện Nghĩa Đàn để ngắm cánh đồng hoa hướng dương khiến Đường Hồ Chí Minh qua huyện tắc nghẽn.
Lúc đỉnh điểm, từng đoàn xe dài khoảng 4km không thể di chuyển.
Lúc đỉnh điểm, từng đoàn xe dài khoảng 4km chầm chậm bò trên đường Hồ Chí Minh.
Bên trong, các bãi đậu xe cũng chật ních.
Bên trong, các bãi đậu xe cũng chật ních. (Ảnh: Miền Tây xứ Nghệ)
Từng đoàn người chầm chậm tiến vào cánh đồng hoa.
Đoàn người nhích từng tí để tiến vào cánh đồng hoa. 

Clip: Hàng vạn người đổ về cánh đồng hoa hướng dương  (Nguồn: Miền Tây xứ Nghệ)

.
Bên trong cánh đồng hoa, người đông như nêm.
Bên trong cánh đồng hoa, người đông như nêm. (Ảnh: Miền Tây xứ Nghệ)
Lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn đang có mặt trên đường Hồ Chí Minh và trên cánh đồng hoa để giữ gìn trật tự. Dù lượng khách đổ về rất đông nhưng đến thời điểm này chưa có tình trạng
Lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn đang có mặt trên đường Hồ Chí Minh và trên cánh đồng hoa để giữ gìn trật tự. Dù lượng khách đổ về rất đông nhưng đến thời điểm này chưa có du khách nào phản ánh tình trạng mất cắp hay lộn xộn quá mức.
Theo ước tính, trong ngày cuối tuần có hàng trăm ngàn người cùng hàng chục ngàn lượt ô tô, xe máy đổ về cánh đồng hoa. Dù xảy ra tình trạng tắc nghẽn nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ chờ đến lượt được vào ngắm cánh đồng hoa. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn trong lòng du khách.
Theo ước tính, trong ngày cuối tuần có hàng trăm ngàn người cùng hàng chục ngàn lượt ô tô, xe máy đổ về cánh đồng hoa. Dù xảy ra tình trạng tắc nghẽn nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ chờ đến lượt được vào ngắm cánh đồng hoa. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn trong lòng du khách.
Theo ước tính, trong ngày cuối tuần có hàng trăm ngàn người cùng hàng chục ngàn lượt ô tô, xe máy đổ về cánh đồng hoa. Dù xảy ra tình trạng tắc nghẽn nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ chờ đến lượt được vào ngắm cánh đồng hoa. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn trong lòng du khách. Hiện nay, nhiều công ty lữ hành đang quảng cáo rầm rộ tour ngắm cánh đồng hoa hướng dương và chắc chắn, trong thời gian tới, lượng du khách sẽ tiếp tục đổ dồn về cánh đồng hoa bạt ngàn này.
Hiện nay, nhiều công ty lữ hành đang quảng cáo rầm rộ tour ngắm cánh đồng hoa hướng dương và chắc chắn, trong thời gian tới, lượng du khách sẽ tiếp tục đổ dồn về cánh đồng hoa bạt ngàn này.

 Phan Hải - Minh Thái

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.