Tái diễn nạn tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép

(Baonghean.vn) - Trước Tết Nguyên đán 2016, Đoàn liên ngành do Công an tỉnh chủ trì đã cơ bản thiết lập được trật tự trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; bàn giao được mặt bằng sạch cho các địa phương thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn và Thanh Chương. Dù vậy, sau Tết, tại một số điểm, nạn tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép lại tiếp tục tái diễn.

Đứng trên đê Tả Lam, thuộc địa bàn xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên nhìn về cầu Yên Xuân, sẽ thấy ngay một bến cát sỏi trái phép đang hoạt động với tần suất cao.
 Đứng trên đê Tả Lam, thuộc địa bàn xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên nhìn về cầu Yên Xuân, sẽ thấy ngay một bến cát sỏi trái phép đang hoạt động với tần suất cao.
Bến cát sỏi trái phép này sử dụng hai chiếc cẩu lớn để múc cát từ hai chiếc thuyền sắt đưa lên bãi. Việc tập kết cát hoạt động giữa ban ngày, như chưa hề bị Đoàn kiểm tra
Bến cát sỏi trái phép này sử dụng hai chiếc cẩu lớn để múc cát từ hai chiếc thuyền sắt đưa lên bãi. Việc tập kết cát hoạt động giữa ban ngày, như chưa hề bị Đoàn kiểm tra theo Quyết định 5445 của tỉnh kiểm tra, đình chỉ.  (Ảnh chụp sáng ngày 19/2/2016).
Đây là bãi tập kết cát sỏi Hưng Thủy. Chủ bãi là bà Nguyễn Thị Hưng (xóm 9, xã Hưng Xuân). Bãi tập kết này, vào ngày 31/12/2015, đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản đình chỉ.
Đây là bãi tập kết cát sỏi Hưng Thủy, vị trí nằm sát với chân cầu Yên Xuân; toàn bộ thiết bị máy móc, bến bãi nằm sát với bờ kè mới được tu bổ chưa lâu. Chủ bãi là bà Lê Thị Hưng (xóm 9, xã Hưng Xuân). Bãi tập kết này, vào ngày 31/12/2015, đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản vì chưa hoàn thành việc tháo dỡ thiết bị, máy móc.
Bà Lê Thị Hưng, vào ngày 31/12/2015, đã tự viết cam kết sẽ thực hiện tháo dỡ toàn bộ máy móc để bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương.
Cũng trong ngày 31/12/2015, bà Lê Thị Hưng đã viết đơn cam kết sẽ thực hiện tháo dỡ toàn bộ máy móc để bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương.
Cũng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tại xã Hưng Khánh, có một bến cát đang hoạt động tập kết cát trái phép.
Cũng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tại xã Hưng Khánh, có một bến cát đang hoạt động tập kết cát trái phép. Bến này vừa dùng cần cẩu, vừa dùng vòi rồng đẻ tập kết cát lên bãi. 
Còn ở thành phố Vinh, tại bến cát số 1 của Công ty CP Hùng Hưng, nơi đang làm các thủ tục để được tỉnh cho thuê đất và cấp giấy phép mở bến thủy nội địa, cũng tập kết cát lên bãi với phương thức vận chuyển bằng vòi rồng.
Còn ở thành phố Vinh, tại bến cát số 1 của Công ty CP Hùng Hưng (đơn vị đang làm các thủ tục để được tỉnh cho thuê đất và cấp giấy phép mở bến thủy nội địa), cũng tập kết cát lên bãi với phương thức vận chuyển bằng vòi rồng.
Một thực tế cho thấy, việc kiểm tra kiểm soát của các chính quyền địa phương cơ sở còn chưa nghiêm túc; thậm chí, có nơi còn dung túng với việc làm trái. Đã là quy định, cần phải nghiêm. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chỉ đạo làm rõ.
Thực tế cho thấy, việc kiểm tra, kiểm soát của một số chính quyền địa phương cơ sở còn chưa nghiêm túc. Dù rằng việc thiết lập trật tự trong vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi dọc tuyến sông Lam đang có những vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, dân sinh cần phải giải quyết. Tuy nhiên, đã là quy định thì cần phải nghiêm túc thực hiện. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chỉ đạo làm rõ (trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 5445 lập biên bản giao trách nhiệm đối với chủ bến cát Lê Thị Hưng ngày 31/12/2015)

 Hà Giang

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.