Tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông - Bao giờ chấm dứt?

(Baonghean) - Hàng năm, UBND tỉnh đều ra các văn bản đôn đốc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) nhưng ở TP. Vinh và nhiều địa phương khác, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để kinh doanh, buôn bán vẫn chưa được xử lý triệt để.

Vi phạm tràn lan
Ngã tư Quán Bánh (TP. Vinh), nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 46, kể từ khi Quốc lộ 1A được nâng cấp, mở rộng, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT vẫn không giảm.
"Đã có không ít vụ va chạm giao thông xảy ra do tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh. Thỉnh thoảng cũng thấy lực lượng trật tự đô thị, công an nhắc nhở, giải tỏa nhưng đâu vẫn nguyên đấy!...” – chị Võ Thị Hoa ở xóm 13, xã Nghi Kim cho biết.  
Đường Trần Phú là một trong những tuyến giao thông trọng điểm của TP.Vinh. Tuy nhiên, theo đánh giá của thanh tra đô thị thành phố, đây cũng là tuyến đường
Đường Trần Phú là một trong những tuyến giao thông trọng điểm của TP.Vinh. Tuy nhiên, theo đánh giá của thanh tra đô thị thành phố, đây cũng là tuyến đường luôn trong tình trạng bị lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán.
Còn trên tuyến đường Thăng Long gần ngã tư, đoạn qua địa bàn 2 xóm 13 và 14 xã Nghi Kim (TP. Vinh), nhiều cửa hàng bánh mỳ không những lấn chiếm vỉa hè mà nhiều khi còn lấn chiếm cả lòng, lề đường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới tình hình trật tự ATGT. Mỗi khi có xe khách, xe buýt dừng đón khách thì người bán chạy ra mời chào rất lộn xộn. 
Một điểm “nóng” khác về lấn chiếm hành lang ATGT là khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại khu vực ngã tư giao giữa Đại lộ Lê Nin và đường Hồ Tông Thốc rất nhếch nhác bởi tình trạng người dân lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng ăn, hàng tạp hóa. 
Trên Quốc lộ 1A qua các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT cũng khá phổ biến: biển quảng cáo và nhà dân che khuất các biển báo giao thông, điển hình là đoạn qua Thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu), Thị trấn Diễn Châu (Diễn Châu), Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). 
Ngoài ra, ở một số đoạn qua địa bàn xóm 15, xã Nghi Yên (Nghi Lộc), xóm 14 xã Diễn An, Ngã 3 cầu Bùng, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu), người dân xây nhà, tường rào ngay sát bên ta luy đường, che lấp cả các biển báo. 
Cần sự quyết liệt của chính quyền cơ sở
Xác định việc lập lại trật tự hành lang ATGT là nội dung quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các văn bản về vấn đề này.
Từ đầu năm 2015 đến nay đã có 2 văn bản là Công điện số 01/CĐ-UBND-NC ngày 27/1/2015, về việc “Tập trung chỉ đạo giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn tỉnh” và Công văn số 5951/UBND – NC ngày 26/8/2015  về đôn đốc công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. 
Các lực lượng ra quân đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (dịp Tết Nguyên đán 2015).	Ảnh: Phạm Bằng
Các lực lượng ra quân đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (dịp Tết Nguyên đán 2015). Ảnh: Phạm Bằng

Sau mỗi văn bản được ban hành, các địa phương lại tổ chức các đợt cao điểm ra quân nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT – đặc biệt là hành lang ATGT đường bộ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc mỗi đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm hàng lang ATGT lại tái diễn và việc xử lý triệt để đến nay dường như vẫn là một bài toán nan giải.

Ông Phan Thanh Sơn - Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP. Vinh cho biết: "Trước thực trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề đường tại TP. Vinh, lực lượng thanh tra đô thị cũng như công an các phường, xã đã ra quân nhiều đợt để tiến hành dẹp bỏ nhưn hiệu quả không cao”.

Ở huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “ Ngoài ý thức người dân còn kém thì một số chính quyền cấp xã có làm nhưng chưa thường xuyên, chưa cương quyết, ngại va chạm”.
Mỗi ngày, hàng trăm lượt sinh viên trường ĐH Vinh trọ học ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi phải đi bộ đến trường trong tình trạng giao thông nguy hiểm như thế này. Vỉa hè - nơi đi bộ an toàn của các em đã bị lấn chiếm gần hết, gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển, buộc các em phải đi xuống dưới lòng đường
Mỗi ngày, hàng trăm lượt sinh viên trường ĐH Vinh trọ học ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi phải đi bộ đến trường trong tình trạng giao thông nguy hiểm như thế này. Vỉa hè - nơi đi bộ an toàn của các em đã bị lấn chiếm gần hết, gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển, buộc các em phải đi xuống dưới lòng đường.
Ông Võ Minh Đức, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thừa nhận: “Thời gian qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT tại các địa phương. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, địa bàn, tụ điểm vi phạm hành lang ATGT chưa được giải tỏa. Chính quyền địa phương chưa quyết liệt, đặc biệt là chính quyền các phường, xã, một phần cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ cho công tác này chưa được đổi mới...”.
Cũng theo ông Đức, việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT không thể làm ngày một ngày hai, vì lâu nay, việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh đã trở thành thói quen của cả người bán lẫn người mua. Ở Thành phố Vinh và các thị trấn, thị tứ, nơi có đông người dân sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ, về lâu dài cần quy hoạch khu vực buôn bán hợp lý. Mặt khác, chính quyền phường, xã phải nỗ lực vào cuộc thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.
  Minh Quân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.