Tai nạn giao thông, nỗi đau không của riêng ai

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông - 2012”, tối 22/10, tại TP Vinh, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết cuộc thi “Thanh niên Nghệ An với ATGT 2012”. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh đêm Tổng kết

Đêm tổng kết diễn ra sôi động với phần trình diễn của 4 đội. Tiểu phẩm “Ngã ba” của đội Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh là câu chuyện nói về nỗi đau do TNGT gây ra không chừa bất kỳ một gia đình nào, qua đó gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ. Đội Diễn Châu với tiểu phẩm “Phương pháp điều trị căn bệnh vi phạm ATGT” lại là một hoạt cảnh không lời. Phần mở đầu là cảnh 3 thanh niên đi xe máy chở 3, lạng lách đánh võng, để rồi tai nạn. Bác sỹ phẫu thuật đã lấy từ trong bụng thanh niên bị nạn ra những tấm băng với các dòng chữ nêu nguyên nhân gây tai nạn như uống rượu say, chở 3, đánh võng... và cách điều trị là chỉ tuyệt đối chấp hành luật ATGT. Huyện miền núi Quỳ Châu lại đưa khán giả đến với một bài thuyết trình đầy thuyết phục, xúc động với những hệ lụy khi tham gia giao thông không an toàn, gây nên biết bao nỗi đau cho người ở lại. Bởi vậy, xã hội cần chung tay ngăn chặn và nâng cao ý thức chấp hành. Đặc biệt, vở kịch ngắn “Đừng ẩu! Anh đau” (giải Nhất tập thể của đội Công an tỉnh) là câu chuyện khá thời sự kể về đêm sinh nhật của một nhóm bạn lứa tuổi 9X. Do bốc đồng nên đã tổ chức đua xe, kết quả là tai nạn. Nhân vật chính cậy có bác là công an bèn nhờ vả. Nhưng người bác đã kiên quyết không dung túng. Cuối cùng, trước sự phân tích thấu đáo của người sỹ quan CSGT và người mẹ, vốn là giáo viên chuyên đi rao giảng cho học trò về ATGT, nay đã rất đau đớn khi chính con mình phạm lỗi, cô gái 9X đã nhận ra sai lầm.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh trao giải Nhất tập thể cho đội CA tỉnh

   Hội thi đã diễn ra trong thời gian từ 19 - 22/10/2012 qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo với 32 đội từ các đơn vị trong tỉnh tham gia với các màn thuyết trình, thi hiểu biết kiến thức pháp luật và tiểu phẩm. Qua hội thi đã có 13 đội được chọn vào vòng chung kết.

Kết quả: giải Nhất đồng đội thuộc về đội Công an tỉnh, 4 giải Nhì gồm Công ty Xăng dầu Nghệ An, TP Vinh và Hưng Nguyên. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải 3 và 3 giải khuyến khích. Giải nhất cá nhân thuộc về bà Mạnh Thị Thúy Nga (CA tỉnh), 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải khuyến khích. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh trao giải Nhất cá nhân cho bà Mạnh Thị Thúy Nga (CA tỉnh)

Phát biểu tại Lễ tổng kết, ông Nguyễn Hữu Thuận - GĐ sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ngay từ vòng sơ khảo tại cơ sở. Một số đơn vị có sự chuẩn bị tốt, chu đáo về kịch bản, đạo cụ, dàn dựng như CA tỉnh, ĐH Vinh, Công ty xăng dầu Nghệ An, Hưng Nguyên, TP Vinh, TX Thái Hòa... Tuy nhiên vẫn còn một số ngành, doanh nghiệp, trường học chưa tham gia nhiệt tình. 
 
Sau đây là một số hình ảnh đêm Tổng kết hội thi :

Màn chào hỏi của huyện Hưng Nguyên

Hoạt cảnh “Phương pháp điều trị căn bệnh vi phạm ATGT” của đội Diễn Châu

Phần thuyết trình của đội Quỳ Châu

Khán giả hưởng ứng nhiệt tình

Ông Nguyễn Hữu Thuận, GĐ Sở Tư pháp, trưởng ban tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho các cá nhân

Trao giải ba, giải khuyến khích cho các tập thể

Trần Hải

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.