Tài năng không đợi tuổi

23/06/2014 15:47

(Baonghean) - Chúng tôi tìm đến xóm 8, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai để tìm gặp em Nguyễn Thị Uyên, vận động viên 19 tuổi đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh đến từ các nước trên thế giới, đạt huy chương vàng (HCV) tại Giải cup các CLB Taekwondo Quốc tế lần thứ 12 vào tháng 6 năm 2014 tổ chức tại Australia.

Uyên sinh ra và lớn lên trong vị mặn mòi của biển cả. Bố em không may bị căn bệnh hiểm nghèo đã qua đời, để lại mẹ và 3 chị em Uyên. Gia đình gặp nhiều khó khăn, Uyên luôn nỗ lực cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi. Từ nhỏ, là người chị cả, em phải đỡ đần mẹ làm các công việc nhà như đi chợ, nấu ăn... Dịp nghỉ hè năm lớp 7, cô bé Uyên thích thú với những động tác võ thuật đẹp mắt khi nhìn anh họ là cựu tuyển thủ đội tuyển taekwondo của Trung tâm TDTT tỉnh đang tập luyện tại nhà. Uyên may mắn được anh phát hiện năng khiếu thể thao và đưa đi tập luyện. Qua con mắt nhà nghề của các thầy ở Trung tâm TDTT tỉnh, Uyên chỉ biểu diễn một vài bài cơ bản đã nhanh chóng được đưa vào chính thức tập luyện ở bộ môn taekwondo của trung tâm.

Nguyễn Thị Uyên giành HCV tại Cup các CLB Taekwondo Quốc tế lần thứ 12 (tháng 6/2014) tổ chức tại Australia.
Nguyễn Thị Uyên giành HCV tại Cup các CLB Taekwondo Quốc tế lần thứ 12 (tháng 6/2014) tổ chức tại Australia.

Nói về quãng thời gian đến với bộ môn võ thuật mà mình yêu thích, theo đuổi, Uyên tâm sự: Những ngày mới lên đội tuyển ở Thành phố Vinh, Uyên không tự tin khi các anh, chị đã có kỹ thuật cao. Vì không muốn thành người thừa nên em đã phải ra sức cố gắng luyện tập, tìm hiểu về các kỹ thuật ra đòn. Khi thi đấu tại các giải, có nhiều lần vì nỗ lực ra đòn mà em bị thương. Những lúc đó, Uyên đã cố gắng quên cơn đau, lập tức đứng dậy, lấy lại thế cân bằng, dốc sức thi đấu tiếp. Ngoài giờ tập với thầy giáo, em còn tranh thủ tập luyện thêm với các bạn trên lớp trong giờ ra chơi và tập luyện với anh trai lúc ở nhà. Với Uyên, võ thuật vừa là một niềm đam mê và cũng là để rèn luyện thể lực.

Sau những nỗ lực miệt mài tập luyện, năm 2009, Uyên đã mang về cho thể thao Nghệ An chiếc HCB giải đồng đội trẻ toàn quốc. Từ đó, năm nào Uyên cũng được chọn vào đội tuyển taekwondo Nghệ An tham gia các giải đấu và liên tiếp mang về những chiếc HCV, HCB...

Đến năm 2011, phong độ bắt đầu bước vào độ chín, Uyên liên tiếp “càn quét” bảng thành tích khi giành HCV Giải vô địch trẻ quốc gia và Cúp các CLB quốc gia. Từ bề dày thành tích, Uyên được chọn là đại diện của Việt Nam tranh tài Giải cup các CLB teakwondo Quốc tế tại Australia. Vượt qua các tuyển thủ đến từ các quốc gia trên thế giới, em đã giành HCV, mang về thắng lợi vẻ vang cho đất nước trên đấu trường quốc tế.

Theo Uyên, bằng kinh nghiệm của mình, muốn được thành công trên đấu trường quốc tế thì phải kiên trì và quyết tâm luyện tập. Thành công từ sự khổ luyện với mồ hôi và nước mắt. Trong thi đấu cần chú trọng thực hiện một kỹ thuật hợp lệ, chính xác và mạnh vào khu vực ghi điểm như: Kỹ thuật chân nên sử dụng đòn kỹ thuật từ mắt cá chân trở xuống. Kỹ thuật tay nên sử dụng phần mặt trước của nắm đấm chặt (đấm thẳng). Khả năng giữ thăng bằng trên một chân, đưa trọng tâm cơ thể ra sau trong khi dùng chân còn lại để tấn công cũng như phòng thủ. Một trong những điểm yếu nhất của VĐV Việt Nam là vấn đề thể lực. Không có thể lực tốt thì không thể hoàn tất hết giáo án với chất lượng cao, càng không thể thi đấu áp sát trước các đối thủ mạnh. Tham gia các giải thì ngoài yếu tố kỹ thuật còn phải tập luyện các bài tập rèn luyện để sức khỏe dẻo dai.

Nói về cô học trò của mình, HLV Taekwondo Đặng Đình Hưng nhận xét: “Điểm mạnh của Uyên là lợi thế về chiều cao (1m75) và những cú ra đòn chắc chắn. Uyên sớm bộc lộ năng khiếu với độ dẻo khá cao ở các đòn đánh, nỗ lực trong thi đấu. Những yếu tố đó em được chọn thi đấu ở nhiều giải phong trào để cọ xát. Em là 1 trong 2 vận động viên của tỉnh nhà được vào Đội tuyển Quốc gia. Với sự ham học hỏi, Uyên ngày càng tiến bộ và trở thành cái tên triển vọng trong đội taekwondo tỉnh. Đây là một VĐV có tố chất và có khả năng tiến xa hơn nếu như em biết chăm chỉ rèn thêm các kỹ năng trong thi đấu”.

Mới 19 tuổi nhưng bảng thành tích của Nguyễn Thị Uyên khiến bất cứ ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ, với nỗ lực vượt khó vươn lên không ngừng và tinh thần cầu thị học hỏi để tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, em xứng đáng là một biểu tượng đáng tự hào của taekwondo tỉnh nhà.

Bài, ảnh: Phạm Ngân

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tài năng không đợi tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO