Tại sao màu áo xanh cứ phải đi với... rác?

(Baonghean.vn)- Biên tập viên của một cơ quan báo chí than phiền, mỗi dịp nói về hoạt động của tuổi trẻ, các nguồn tin ở cơ sở gửi ảnh về trùng lặp rất khó chọn.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh tư liệu

Trong đó, có những năm nhận được hàng loạt ảnh ở nhiều nơi với hoạt động tuổi trẻ ở nhiều nơi với chú thích rất giống nhau: tuổi trẻ xã A đi quét đường; tuổi trẻ phương B đi nhặt rác; tuổi trẻ đơn vị C dọn môi trường… Rất muốn chọn nhiều ảnh để trình bày cho phong phú nhưng các nguồn tin, ảnh từ cơ sở về cứ na ná nhau.

Đến mức anh đã phải gọi cho một cộng tác viên ở cơ sở để than vãn: “Tại sao toàn thấy ảnh chụp áo xanh đi với rác mà không có ảnh khác?”. Cộng tác viên đó trả lời là do đó là hoạt động tập thể dễ lấy hình ảnh, mặt khác, ngoài hoạt động đó ra thì cũng ít có các hoạt động khác.

Câu chuyện của người bạn làm biên tập viên chia sẻ cách đây mấy năm, khiến tôi suy nghĩ nhiều. Thực tình, đoàn viên thanh niên hay bất cứ ai đi nữa, làm công việc đi nhặt rác, dọn dẹp về sinh, đều rất đáng tôn trọng, đáng hoan nghênh. Tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với môi trường sống của mình.

Vì thế, với tinh thần tự nguyện và xung kích, đoàn viên thanh niên tham gia nhặt rác, dọn vệ sinh, có ý nghĩa lan tỏa trong toàn xã hội về sự cần thiết và cấp thiết phải có ý thức bảo vệ môi trường sống xanh  -sạch - đẹp.

Ngày hội hiến máu tại Đô Lương có rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: Lê Ngọc Phương
Ngày hội hiến máu tại Đô Lương có rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, có nhiều tổ chức cơ sở quá lạm dụng việc này, hễ cứ có yêu cầu tổ chức sinh hoạt tập thể cho tuổi trẻ, là tổ chức ngay hoạt động đi nhặt rác, dọn vệ sinh. Đem chuyện này trao đổi với một cán bộ phụ trách công tác thanh niên, đồng chí ấy cho rằng thực tế là việc đi nhặt rác, dọn vệ sinh cũng dễ tổ chức.

Mặt khác, cũng là do nhiều đơn vị còn “nghèo” về nội dung tổ chức sinh hoạt cho tuổi trẻ. Do chưa tập trung quan tâm, đầu tư các cách thức sinh hoạt phong phú, đa dạng cho tuổi trẻ nên tổ chức dọn vệ sinh, nhặt rác là dễ thực hiện nhất. Chỉ việc thông báo toàn thể thành viên mặc áo thanh niên, tập trung theo thời gian và địa điểm được ấn định, có thể chọn một địa điểm sân trường hoặc sân cơ quan đơn vị, đoạn đường ở địa phương…thế là có ngay một đầu việc để tổ chức, để tập hợp thanh niên, và còn để… báo cáo thành tích.

Đại diện Đoàn trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Nghi Lộc trình bày mô hình
Đại diện Đoàn trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Nghi Lộc trình bày mô hình sáng tạo thanh niên. Ảnh tư liệu

Cũng phải nhìn nhận rằng nếu hoạt động dọn vệ sinh môi trường nếu bị lạm dụng nhiều quá, thì cũng nhàm chán, đơn điệu, thiếu sức thu hút tuổi trẻ. Do đó, bên cạnh việc nhặt rác, dọn vệ sinh cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác.

Dịp kỷ niệm thành lập Đoàn vừa rồi, tôi có gọi người bạn làm biên tập viên tình hình năm nay thế nào, người bạn hào hứng cho biết đã có thể thoải mái chọn ảnh do nguồn ảnh về rất phong phú. Nào là màu áo xanh tham gia chương trình thi hát tiếng Anh, áo xanh tham gia “bát cháo tình thương”, áo xanh tham gia các mô hình thanh niên với công nghệ cao, áo xanh làm giàu trở thành triệu phú tỉ phú, áo xanh là các thầy thuốc trẻ đi khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa, áo xanh chung tay quản lý vỉa hè, áo xanh quán quân của các cuộc thi tài năng trí tuệ. Có thể chọn vô số ảnh tuổi trẻ bởi màu áo xanh năm nay đã xuất hiện tại nhiều sân chơi sáng tạo, nhiều chương trình, nội dung hoạt động, giao lưu bổ ích, lý thú…

Tôi mừng cho người bạn làm biên tập viên có nhiều hình ảnh để trình bày, cũng phấn khởi vì chỉ một thời gian ngắn mà cách thức tổ chức hoạt động của tuổi trẻ đã đổi thay rất nhanh. Hình ảnh hoạt động đã phần nào phản ánh tương đối đa dạng và đầy đủ sức trẻ trên mọi lĩnh vực, nhiều đóng góp và thành tựu nổi bật. Nên tiếp tục có ảnh áo xanh bảo vệ môi trường, nhặt rác, dọn vệ sinh; đồng thời cũng có màu áo xanh với vô số hoạt động khác. Bởi đâu chỉ phải cứ đơn thuần áo xanh là chỉ đi nhặt rác, dọn vệ sinh!

Chí Linh Sơn

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng...