Tạm biệt mùa hoa hướng dương

(Baonghean.vn)- Những ngày này, Công ty Thực phẩm TH tổ chức thu hoạch hoa hướng dương làm thức ăn cho bò. Những cánh hoa cuối cùng của mùa hoa năm nay đang được thu hái, nhiều du khách tìm đến cánh đồng hoa và ra về một cách đầy tiếc nuối.

Từ hơn 2 tuần nay, Công ty thực phẩm TH tiến hành thu hoạch hoa hướng dương để làm thức ăn cho bò.
Từ hơn 2 tuần nay, khi hoa hướng dương đã già, ra hạt, Công ty thực phẩm TH tiến hành thu hoạch hoa hướng dương để làm thức ăn cho bò.
Chiều ngày 06/01/2016, mặc dù còn một số du khách vẫn tìm đến cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn  để mong được thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này.
Chiều ngày 06/01/2016, mặc dù còn một số du khách vẫn tìm đến cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn để mong được thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này.
Nhưng khi đến đây, đa phần họ đểu cảm thấy tiếc nuối vì gần 60ha hướng dương đã thu hoạch gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ những cây hướng dương đã già, hoa đã không còn đẹp nữa.
Nhưng khi đến đây, đa phần họ đểu cảm thấy tiếc nuối vì gần 60ha hướng dương đã thu hoạch gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ những cây hướng dương đã già, hoa đã không còn đẹp nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa tập đoàn TH – Đơn vị chủ quản, cũng sẻ thu hoạch hết những phần còn lại.Chỉ còn vài ngày nữa tập đoàn TH – Đơn vị chủ quản, cũng sẻ thu hoạch hết những phần còn lại.
Những bông hoa cuối mùa rủ xuống, chờ người thu hoạch làm thức ăn cho bò.
Những bông hoa cuối mùa rủ xuống, chờ người thu hoạch làm thức ăn cho bò.
Cả cánh đồng hoa ngút ngàn tầm mắt nay chỉ chỉ còn sót lại những gốc cây.
Cả cánh đồng hoa ngút ngàn tầm mắt nay chỉ chỉ còn sót lại những gốc cây.
Con đường chính giữa cánh đồng hoa đã từng rơi vào cảnh tắc nghẽn nay không một bóng người.
Con đường chính giữa cánh đồng hoa đã từng rơi vào cảnh tắc nghẽn nay không một bóng người. 
Chiều 6/1, những ki ốt kinh doanh tạm cuối cùng bên cánh đồng hoa cũng đã được dỡ bỏ.
Chiều 6/1, những ki ốt kinh doanh tạm cuối cùng bên cánh đồng hoa cũng đã được dỡ bỏ.
1
Mùa hoa kết thúc đã để lại biết bao tiếc nuối cho những người con xứ Nghệ xa quê hương và những du khách trong và ngoài nước chưa có dịp đến thăm và thưởng thức vẻ đẹp của cánh đồng hoa tuyệt đẹp này. Hẹn gặp lại mùa hoa năm sau.

Hồ Anh Tài

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.