Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng

Theo Hữu Toàn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong số 31 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã được dẫn giải về Công an tỉnh Khánh Hòa có 13 đối tượng bị tạm giữ để điều tra.

Chiều ngày 16/7, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hoàng Lâm, biệt danh Lâm le (SN 1977) trú ở 79 Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, TP Nha Trang cùng 12 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đấu tranh triệt xóa với sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ - chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang.

Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng ảnh 1
Trương Hoàng Lâm, biệt danh Lâm le - đối tượng điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng tại Khánh Hòa. Ảnh: Văn Nhất

12 đối tượng đồng phạm với Trương Hoàng Lâm là Trần Thị Phương Thúy (SN 1970), trú ở 187 Phương Sài, phường Phương Sơn; Võ Tấn Đức (SN 1976), trú ở 20 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp; Lại Minh Hoàng (SN 1974), trú ở 103B đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc; Nguyễn Văn Tùng (SN 1965), trú ở lộ 57 Nguyễn Phi Khanh, phường Vĩnh Hòa; Nguyễn Tấn Hải (SN 1989), trú ở lô 26 đường 8E Khu đô thị Hà Quang, phường Phước Hải; Nguyễn Đình Hiền (SN 1975), trú ở 70/29 đường 2-4, phường Vạn Thạnh; Trần Thiện Kim Hồng (SN 1998), trú ở 161/4A Thủy Tú, xã Vĩnh Thái; Phan Hoàng Thùy Dương (SN 1993), trú ở tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp; Trần Lê Bích Hoài (SN 1983), trú ở 18/1 Đông Hồ, phường Phước Hải; Võ Tấn Hòa (SN1985), trú ở 158/4 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp; Đinh Quốc Lập (SN1969), trú ở 06 Nguyễn Trường Tộ, phường Xương Huân, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988), trú ở 87 Đào Duy Từ, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng ảnh 2
Công an khám xét một trong những tụ điểm đánh bạc ngàn tỷ qua mạng. Ảnh: Văn Nhất

Theo Đại tá Đặng Văn Mạnh, sau một thời gian truy bám, xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan và xã lập chuyên án với sự phối hợp đồng bộ giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, 17h chiều ngày 14/7/2019, lực lượng Công an đồng loạt đột kích 10 tụ điểm hoạt động đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và số đề qua các trang TVIG, SD, VN868.net và OK368.net.

Khám xét tại các tụ điểm nêu trên, Công an thu giữ hơn 2,6 tỷ đồng tiền Việt, 12.000 USD, 20 lượng vàng, 34 xe máy, 2 xe ô tô, 53 điện thoại di động, 10 máy tính bàn, 5 máy tính bảng, 7 laptop cùng nhiều số sách, tài liệu ghi chép các cuộc đánh bạc.

Bước đầu Trường Hoàng Lâm khai nhận tổng lượng tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ bóng đá từ năm 2014 đến nay khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng lượng tiền giao dịch qua các tài khoản đánh đề online khoảng 22 tỷ đồng.

Trong số 31 đối tượng liên quan được dẫn giải về Công an tỉnh Khánh Hòa trong chiều tối cùng ngày có 13 đối tượng tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời lập thủ tục khởi tố bị can 13 đối tượng nêu trên đồng thời đấu tranh mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định pháp luật.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.