Tạm giữ hình sự người phụ nữ cho vay nặng lãi 183%/năm

Đức Vũ - Mạnh Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thị Tuyết tự “nổ” là có nhiều mối quan hệ xã hội nhằm đánh lừa, tạo niềm tin để thực hiện nhiều giao dịch cho vay tiền với lãi suất cao. Đến hẹn trả, người vay tiền chưa thanh toán, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà hoặc cơ quan của người đó để bôi nhọ, hạ uy tín, buộc người vay phải viết giấy vay nợ mới.

Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thị Tuyết (SN 1987), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Từ đầu tháng 7/2020, Công an huyện Đô Lương xác định trên địa bàn xã Đà Sơn có đối tượng Hoàng Thị Tuyết, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng có nhiều nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng.

Qua xác minh, Công an huyện xác định đối tượng Hoàng Thị Tuyết thường dùng thủ đoạn tự “nổ” là có nhiều mối quan hệ xã hội nhằm đánh lừa, tạo niềm tin để thực hiện nhiều giao dịch cho vay tiền với lãi suất cao.

Trong quá trình giao dịch, Tuyết không thể hiện cách tính lãi trong giấy vay tiền mà lãi được thỏa thuận riêng với nhau. Đến hẹn trả, người vay tiền chưa thanh toán, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà hoặc cơ quan của người đó để bôi nhọ, hạ uy tín, đồng thời buộc người vay phải viết giấy vay nợ mới trong đó cộng thêm khoản tiền lãi hàng tháng mà người vay chưa trả.

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Tuyết. Ảnh: Đức Vũ
Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Tuyết. Ảnh: Đức Vũ 

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 09/8/2020, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án, bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Tuyết về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyết tại xã Đà Sơn, cơ quan Công an thu giữ 01 điện thoại di động trong đó có nội dung giao dịch vay tiền và nhiều giấy tờ khác có liên quan.

Sau khi bắt giữ, đối tượng không khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên qua 04 giờ đấu tranh, Hoàng Thị Tuyết đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, từ năm 2018 đến trước lúc bị bắt, Tuyết đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Đô Lương vay tiền với lãi suất 5.000đ/01 triệu đồng/01 ngày (tương đương 183%/năm). Bước đầu đã chứng minh đối tượng đã cho vay tổng cộng 200 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cán bộ điều tra Công an huyện Đô Lương cho biết: những người có liên quan đến giao dịch vay tiền của đối tượng Tuyết do sợ ảnh hưởng đến bản thân nên không dám trình báo lên cơ quan Công an, nhiều người dân còn bị đối tượng kéo thêm nhiều người khác để gây sức ép đòi nợ.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Tuyết về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.