Tâm lý chống Nga ở phương Tây đang cản trở tiến trình ngừng bắn
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu được những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột Ukraine, theo lời ông Yuri Ushakov – phụ tá cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, một trong những trở ngại lớn nhất cho thỏa thuận hòa bình là tâm lý chống Nga đang lan rộng tại phương Tây.
Ông Ushakov đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, được ghi hình vào hôm17/4 và phát sóng hôm 19/4.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng, Mỹ hiểu được "sự tinh tế" trong quan điểm của Nga về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng hay không, Ushakov trả lời: “Tôi cho rằng ban lãnh đạo Mỹ, bao gồm cả tổng thống, hiểu được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.
Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng, “trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ, một bầu không khí chống Nga đã được hình thành tại Mỹ và châu Âu”.
“Chính bầu không khí này đang cản trở việc thúc đẩy những ý tưởng rất hợp lý – mà một số lãnh đạo, kể cả ở Washington, thực ra đồng tình với chúng”, ông nói.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh, bắt đầu từ 18h ngày 19/4 (giờ địa phương). Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ “hành động một cách tương xứng”.
Chính quyền ông Trump từng khẳng định mục tiêu làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện càng sớm càng tốt. Về phần mình, Moskva tuyên bố hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấm dứt tuyên bố chủ quyền đối với Crimea cũng như 4 vùng lãnh thổ khác đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.
Tổng thống Putin cũng cho biết vào tháng trước rằng, để đạt được một lệnh ngừng bắn hiệu quả, Ukraine cần ngừng nhận viện trợ quân sự từ phương Tây và rút quân khỏi các khu vực trên lãnh thổ Nga mà họ hiện đang kiểm soát.
Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chỉ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài 30 ngày do Mỹ làm trung gian hồi tháng trước.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 18/4, cảnh báo rằng thời gian dành cho ngoại giao đang cạn dần. Ông cho biết chính quyền Trump sẵn sàng “từ bỏ nỗ lực này trong thời gian tới” nếu các cuộc đàm phán không có tiến triển.