Tâm lý “đẹp - rẻ là được” tiếp tay cho hàng nhái ở Nghệ An
Từ chợ dân sinh đến các shop, cửa hàng và trên các nền tảng thương mại điện tử hàng giả, hàng nhái thương hiệu đang bày bán công khai. Không chỉ do lỗ hổng quản lý, mà chính thói quen “đẹp - rẻ là được” của người tiêu dùng đang âm thầm tiếp sức cho thị trường hàng giả tại Nghệ An...

Tại một quầy giày dép ở chợ Ga Vinh, đôi giày logo Hermes được giới thiệu là “mẫu mới nhất 2024”, giá chỉ 250.000 đồng. Khi hỏi xuất xứ, chủ quầy nói thẳng: “Hàng nhái thôi em ơi, hàng thật sao có giá đó. Nhưng mẫu giống 90%, sinh viên, công nhân, dân văn phòng chuộng lắm!”.
Ở các shop thời trang TP. Vinh, túi Chanel, Dior “phiên bản giống y như thật” cũng treo kín kệ. Mỗi chiếc chỉ 270.000 - 350.000 đồng. Dưới ánh đèn, logo sáng bóng, đường chỉ may tinh xảo, khó ai phát hiện đây không phải hàng hãng nếu chỉ nhìn lướt qua và mức giá được đưa ra. Ở các chợ Đô Lương, Diễn Châu, Nam Đàn... kính mắt RayBan, đồng hồ Rolex cũng “ngập” sạp, giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Không chỉ chợ truyền thống, thị trường hàng nhái trên không gian mạng còn sôi động hơn. Trên Facebook, Zalo, Shopee, TikTok… hàng trăm livestream mỗi ngày chào bán túi, giày, đồng hồ “chuẩn auth”, “đẹp như thật”, giao hàng toàn quốc, đổi trả miễn phí. Những đơn hàng vài trăm nghìn đồng dễ dàng mang đến cho người mua cảm giác “sở hữu hàng hiệu” mà không phải chi một khoản tiền quá lớn.
Điều đáng nói, là đa số người mua không bị lừa, mà họ chủ động chọn mua hàng nhái vì vừa mắt, phù hợp với mức tài chính của mình.

Chị Đinh Thùy Lương, nhân viên văn phòng ở TP. Vinh chia sẻ: “Tôi thích túi Dior nhưng không đủ tiền. Mua chiếc fake 300.000 đồng, nhìn vẫn sang, đi vài sự kiện là ổn. Cũng không ai soi hàng thật hay hàng giả”. Không riêng giới trẻ, người trung niên cũng dần quen dùng hàng nhái. Anh Nguyễn Văn Hùng, giáo viên ở Hưng Nguyên kể: “Tôi mua đôi Nike trên mạng 280.000 đồng. Biết rõ với mức giá đó thì chắc chắn là hàng nhái, song quan trọng là đẹp, vừa chân, hợp túi tiền”.
Còn chị Phan Thị Oanh, chủ shop túi xách lâu năm tại TP. Vinh thẳng thắn: “Khách hàng không đòi hàng thật thì chúng tôi mới dám bán hàng nhái. Giờ ai cũng chỉ cần đẹp, rẻ giống hàng hãng là mua, nên hàng giả mới có mặt trên thị trường”.

Tâm lý sính hàng hiệu giá rẻ, cộng với nhận thức mờ nhạt về tác hại của hàng nhái, đang vô tình “tiếp sức” cho thị trường hàng giả. Nhiều người cho rằng, đó chỉ là đồ dùng ngoài da, không ảnh hưởng sức khỏe nên không quan tâm.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, để xác định một sản phẩm có giả mạo hay không phải giám định, lấy xác nhận từ hãng sản xuất, quá trình này vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí. Trong khi đó, hàng giả ngày càng tinh vi, số lượng nhỏ lẻ rải rác khiến việc xử lý khó triệt để.

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi buôn bán hàng giả có thể bị phạt từ 20 - 70 triệu đồng với cá nhân, từ 40 - 140 triệu đồng với tổ chức. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu hình sự, phạt đến 1 tỷ đồng hoặc tù 5 năm.
Tuy nhiên, không ít chủ shop sẵn sàng “nộp phạt rồi bán tiếp”. Có thể nói, trong cuộc chiến này, người tiêu dùng mới là lực lượng quyết định. Hàng giả sẽ còn tồn tại nếu người tiêu dùng còn thỏa hiệp. Chỉ khi người mua chủ động từ chối “cái đẹp giá rẻ” không rõ nguồn gốc, thị trường mới có cơ hội trở nên sạch, minh bạch, công bằng. Và chỉ khi thói quen tiêu dùng thay đổi, hàng giả mới thật sự không còn đất sống.

Quý I/2025, tại Nghệ An đã phát hiện, xử lý:
- 1.012 vụ vi phạm liên quan hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại được phát hiện
- 112 tỷ đồng là tổng giá trị hàng hóa bị xử lý.
- 154 vụ đã bị khởi tố hình sự.
- Hàng vi phạm chủ yếu: túi xách, giày dép, kính mắt, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.