Tâm lý thí sinh trước Kỳ thi tuyển vào lớp 10 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tại 64 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các thí sinh đã đến xem số báo danh và làm thủ tục tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019.

Đây là năm đầu tiên Nghệ An áp dụng bài thi tổ hợp ở Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên trước giờ “G”, tâm trạng của thí sinh khá lo lắng.

Tại các điểm thi ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh), bên cạnh các thí sinh đến để kiểm tra số báo danh và sơ đồ phòng thi, còn có rất đông phụ huynh cũng đã đến để tìm hiểu về kỳ thi năm nay.

Thí sinh và người nhà tìm kiếm các thông tin về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh và người nhà tìm kiếm các thông tin về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Mặc dù quy trình khá đơn giản nhưng sau khi kiểm tra thông tin, rất nhiều thí sinh đã nán lại tại các điểm thi để thảo luận. Nói về kỳ thi năm nay, thí sinh Thảo Đan (Trường THCS Nghi Đức, thành phố Vinh) nói: "Em thấy kỳ thi năm nay hơi quá tải, đặc biệt là môn Tổ hợp. Ví dụ như môn Sinh học và Giáo dục Công dân, dù mỗi môn chỉ có 15 câu hỏi nhưng chúng em cũng phải học hết toàn bộ chương trình trong sách giáo khoa, không được bỏ phần nào vì đề thi nằm trong toàn bộ chương trình lớp 9".

Đánh giá về kỳ thi năm nay, hầu hết các thí sinh cũng khẳng định là khó nếu muốn có một “suất” vào trường công lập. Cụ thể, kết thúc năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 43.000 học sinh lớp 9. Trong số này, gần 9.000 thí sinh có học lực trung bình, trung bình khá đã được các trường định hướng phân luồng.

Số còn lại, có 35.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhưng chỉ có 32.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và ngoài công lập. Như vậy, sẽ còn gần 3.000 thí sinh không trúng tuyển.

Các thí sinh trao đổi trước khi kỳ thi diễn ra. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh trao đổi trước khi kỳ thi diễn ra. Ảnh: Mỹ Hà

Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) tỷ lệ trúng tuyển là 50%, tiếp theo là trường THPT Hà Huy Tập với tỷ lệ 58%, THPT Lê Viết Thuật với 65%, THPT Thái Lão 67%, THPT Quỳnh Lưu 3 với 69%, THPT Quỳnh Lưu 1 có tỷ lệ 79%; THPT Quỳnh Lưu 4 là 75%, THPT Phan Đăng Lưu 73%...

Ngày mai 6/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An chính thức diễn ra với hai môn thi đầu tiên là Ngữ văn và môn Tổ hợp.

Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10:
Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.