Tâm Quê Group ra mắt công ty cung ứng nguồn nhân lực

(Baonghean.vn) - Nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn, Tâm Quê Group chính thức ra mắt Công ty Tư vấn và Cung ứng nguồn nhân lực. Được đầu tư bài bản, hướng đến dịch vụ chuyên nghiệp, Tâm Quê cam kết đây sẽ là “chiếc cầu nối” vững chắc giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.
Đội ngũ nhân lực đông đảo và chất lượng của Cung ứng nhân lực Tâm Quê. Ảnh:PV
Đội ngũ nhân lực đông đảo và chất lượng của Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê. Ảnh: PV

Cung - cầu khó “gặp nhau”

Nghệ An hướng tới mục tiêu phát triển trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Những năm gần đây tỉnh liên tiếp đón nhận làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những khu công nghiệp quy mô lớn như: VSIP, WHA Industrial Zone, Nam Cấm… lần lượt xuất hiện.

Hiện trên địa có trên 12.000 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, chỉ riêng quý 1 năm 2020, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh khoảng 4.000 - 5.000 lao động.

Trong khi đó, mỗi năm Nghệ An có hàng trăm nghìn lao động ly hương tìm việc. Nghịch lý này xảy ra là bởi cung và cầu vẫn còn khó gặp nhau. Doanh nghiệp khó tuyển, người lao động lại không tìm được việc làm như mong muốn vì thiếu thông tin, thiếu kênh kết nối với nhà tuyển dụng…

Ông Đặng Trung Kiên-chủ tịch hội đồng quản trị Tâm Quê Group.
Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Quê Group. Ảnh: P.V

Cứ mỗi dịp sau Tết, hàng nghìn người lại xa quê để tìm việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn miệt mài tuyển dụng với số lượng lớn, chính sách ưu đãi tốt nhưng không tìm ra ứng viên. Từ băn khoăn, trăn trở này mà chúng tôi quyết định thành lập Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cầu nối để người lao động Nghệ An được làm tại quê hương mà vẫn đảm bảo thu nhập, còn các doanh nghiệp có được nguồn lao động dồi dào, ổn định” - ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Quê Group cho biết.

Kênh cung ứng nhân lực hiện đại

Công ty cung  ứng nguồn nhân lực Tâm Quê ra đời với chức năng: Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động, dần dần tiến tới đào tạo, dạy nghề ...
Quy tụ đội ngũ nhân lực  trẻ, ưu tú đã từng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở vị trí quản lý tại các công ty cung ứng nhân lực hàng đầu Việt Nam, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê hy vọng có thể tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực  khá mới  mẻ này tại thị trường Nghệ  An.

Cùng với đó, Tâm Quê đầu tư bài bản và đồng bộ để tạo ra những nền tảng tuyển dụng mới phù hợp với thời kỳ 4.0. Ngoài những hình thức tuyên truyền truyền thống bằng pa-nô, băng rôn; tờ rơi và thông báo tuyển dụng…Tâm Quê sẽ đẩy mạnh đăng tải thông tin trên các kênh online như wesite, báo chí, mạng xã hội…

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Giám đốc công ty cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê
Bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê. Ảnh: P.V

“Với việc thành lập Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm quê, chúng tôi kỳ vọng sẽ đón đầu được xu thế chuyên nghiệp hóa trong tuyển chọn nhân lực chất lượng tại Nghệ An nói riêng và khu vực nói chung. Từ đó, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp giải được bài toán “khát” nhân lực, đồng thời giúp người lao động dễ dàng tiếp cận với các thông tin việc làm, tuyển dụng” - bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê cho biết.

Với đội ngũ nhân lực đầy tiềm năng cùng những chiến lược táo bạo, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê tự tin có thể “hiểu” nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Từ đó, công ty sẽ đưa ra các tiêu chí tuyển dụng phù hợp, tư vấn và giải pháp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, song vẫn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Chắc chắn đây là giải pháp giúp doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An tuyển dụng nhân lực chất lượng, nhanh chóng, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian.

Tâm Quê cam kết sẽ nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái, nơi người lao động có thể thoải mái lựa chọn, tìm kiếm cho mình công việc như ý mà không tốn bất cứ chi phí nào. Hiện tại, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Tâm Quê đã cho ra đời trang tuyển dụng Mientrungworks.com. Đây là kênh tuyển dụng công nghệ số, giúp người lao động tự tạo dựng hồ sơ miễn phí và tìm việc nhanh chóng, đơn giản.

Chuẩn bị kỹ càng, nghiên cứu thị trường sâu sát, nắm  được  tâm tư,  nguyện vọng của doanh nghiệp tuyển dụng cũng như người lao động, công ty đã đề ra chiến lược phát triển riêng biệt. Tiên phong đổi mới để phù hợp với xu hướng, Tâm Quê tự tin sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp, tổ chức  tiếp cận gần và "chất" hơn với nguồn lao động; đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế của địa phương./. 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.