THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ GIẢI BÓNG ĐÁ TN-NĐ CÚP BÁO NGHỆ AN LẦN THỨ XXIII

Tâm Quê nối dài những chuyến hành trình chia sẻ yêu thương

(Baonghean.vn) - Những ánh mắt long lanh đong đầy hi vọng của trẻ thơ, nụ cười tươi trên gương mặt khắc khổ ẩn chứa niềm biết ơn của những hoàn cảnh khó khăn ở các miền quê nghèo khi nhận được sự sẻ chia, động viên... ấy là nguồn động lực lớn lao để “Quỹ từ thiện Tâm Quê” nối dài hành trình chia sẻ yêu thương.

Những chuyến đi nghĩa tình

Tháng 5, gió lào nắng gắt không ngăn nổi bước chân thiện nguyện của Tâm Quê ghi dấu ấn lên khắp mọi miền xứ Nghệ. Trong những chuyến hành trình ấy, chúng tôi còn lưu dấu bao nhiêu cảm xúc, cảm thương cho những em nhỏ khó khăn, những người già neo đơn, người khuyết tật bất hạnh… Nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc khi nhận lại nụ cười của họ lúc được sẻ chia, giúp đỡ từ quỹ.

Quỹ từ thiện Tâm Quê về với người dân nghèo xã Diễn Bích (Diễn Châu) và xã Long Thành (Yên Thành). Ảnh: PV
Quỹ từ thiện Tâm Quê về với người dân nghèo xã Diễn Bích (Diễn Châu) và xã Long Thành  (Yên Thành). Ảnh: PV
Đó là câu chuyện của ông Doãn Hiều xóm Giáp Ngói - xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ông bị tàn tật bẩm sinh và không đủ khả năng lao động nuôi sống bản thân. Bố mẹ đã mất, không vợ con, đến nay đã hơn 50 tuổi nhưng cuộc sống của ông Hiều phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình người cháu ngoại.
Cảm thông với cảnh già neo đơn, quỹ đã tới tận nơi thăm hỏi và trao món quà nhỏ chia sẻ, động viên để họ cùng cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Đó còn là câu chuyện của rất nhiều các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên chăm ngoan, học giỏi. Món quà nhỏ từ Quỹ từ thiện Tâm Quê với ý nghĩa sẻ chia, tiếp thêm động lực; để các em biết mình không đơn độc trong cuộc hành trình vượt khó.
Tâm Quê Group trao tặng những món quà ý nghĩa, động viên tinh thần các em học sinh vượt khó học giỏi tại xã Tràng Sơn, Đô Lương. Ảnh: PV
Tâm Quê Group trao tặng những món quà ý nghĩa, động viên tinh thần các em học sinh vượt khó học giỏi tại xã Tràng Sơn, Đô Lương. Ảnh: PV
Trong tháng 5/2019, Quỹ từ thiện Tâm Quê đã có chuyến hành trình về với xã  Long Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, quỹ dành tặng 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó ở 3 trường học và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Tiếp nối hành trình điểm đến là xã Nghĩa Khánh, thị xã Thái Hòa và trao hơn 30 suất quà cùng 50 cuốn sách Tiếng Anh cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường học trên địa bàn.

nghĩa khánh
Đại diện Quỹ từ thiện Tâm Quê thăm, trao hơn 30 suất học bổng 5 năm cho học sinh nghèo vượt khó và tặng 50 cuốn sách Tiếng Anh cho thầy, cô giáo tại Trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Ảnh: PV

Kết thúc tháng 5 yêu thương là chuyến trở về với miền quê biển Diễn Bích, Diễn Châu. Quỹ đã trao 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, 7 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hành trình lan tỏa yêu thương

Thực hiện triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, “Quỹ từ thiện Tâm Quê” được ra đời cùng thời điểm thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản Tâm Quê. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng hành trình của quỹ đã trải dài khắp các miền quê xứ Nghệ.

Công ty Bất động sản Tâm Quê phối hợp với Báo Nghệ An trao quà Tết tới người nghèo ở xã Tăng Thành, Yên Thành. Ảnh: Thu Hương

 Công ty Bất động sản Tâm Quê phối hợp với Báo Nghệ An trao quà Tết tới người nghèo ở xã Tăng Thành, Yên Thành. Ảnh: Thu Hương

Trong suốt hơn 2 năm mang yêu thương đến với người nghèo ở xứ Nghệ, Quỹ đã trao hơn 100 suất quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó ở các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Yên Thành. Ngoài ra, quỹ còn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà cho thân nhân liệt sỹ và mẹ Việt Nam anh hùng. Quỹ cũng luôn đồng hành cùng các đơn vị, như Báo Nghệ An tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo dịp Tết.
Tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An mùa giải XXIII năm 2019, Công ty Tâm Quê hân hạnh được đồng hành tài trợ cùng giải, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng và tìm kiếm tài năng bóng đá tỉnh nhà. 
Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty chia  sẻ tâm nguyện: “Tâm Quê mong muốn thông qua các hoạt động vì cộng đồng, có thể tiếp lửa, thôi thúc để ngày càng có nhiều đối tác, khách hàng, tổ chức, cá nhân.... chung tay sẻ chia yêu thương, giúp đỡ người nghèo từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào từ thiện. Tâm niệm của chúng tôi là “sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Đúng như ý nghĩa của tên gọi “Tâm Quê”, quỹ chính là tấm lòng luôn hướng về quê hương và mong muốn được sẻ chia với người dân quê hương miền Trung còn  nhiều vất vả.
Với giấc mơ thiện lành, Tâm Quê chú trọng gây dựng sự lớn mạnh của quỹ từ thiện song song với sự phát triển của hoạt động kinh doanh.

“Mỗi miền quê đã đến, mỗi mảnh đời đã gặp đều để lại ấn tượng mạnh mẽ, thôi thúc chúng tôi hành động để trẻ thơ được chắp cánh ước mơ, người già, người neo đơn có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống... Do vậy, trong những năm tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng huy động và mong muốn có được sự đóng góp của các mạnh thường quân để gây dựng quỹ lớn mạnh và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn”- Ông Đặng Trung Kiên chia sẻ.

 Trao quà cho học sinh nghèo xã Nghĩa Tiến,. Ảnh: PV
Tâm Quê Group đã trao 20 suất quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa. Ảnh: PV
Với ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, hơn thế đó là cả tấm lòng nhân ái của cán bộ công nhân viên công ty đối với người nghèo; những chuyến hành trình của Quỹ từ thiện Tâm Quê sẽ còn được nối dài để mang yêu thương đến mọi miền…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.