Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố cần nhiều vũ khí hơn nữa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov khẳng định, Ukraine cần càng nhiều vũ khí càng tốt.

Tan-Bo-truong-Quoc-phong-Ukraine-bi-dieu-tra-tham-nhung-f5ayeywwkaa0qb_-1694100569-199-width3000height1996.jpg
Tổng thống Zelensky bắt tay tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov. Ảnh: CNN

Theo ông Rustem Umerov, cần phải đưa ra một “triết lý về thái độ đối với quân đội”, và cung cấp cho họ mọi thứ họ cần, bao gồm vũ khí, trang thiết bị quân sự.

“Các chiến binh của chúng tôi là ưu tiên cao nhất. Chúng ta phải đưa ra một triết lý mới đối với quân đội, và cung cấp cho mọi mọi thứ họ cần: vũ khí, thiết bị quân sự, quân phục, thực phẩm và thuốc men. Ưu tiên tiếp theo là vũ khí. Chúng tôi cần nó bây giờ, càng nhiều càng tốt” – Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov chia sẻ.

Trước đó, phát biểu nhậm chức tại Verkhovna Rada, ông Umerov thừa nhận rằng ngân sách Nhà nước Ukraine thiếu 250 tỷ Hryvnia để thanh toán cho các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho đến khi xung đột kết thúc.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phàn nàn về sự chậm trễ trong nguồn cung vũ khí từ phương Tây. Trong tuyên bố được đăng trên website Chính phủ, Tổng thống Zelensky cho biết, để đẩy nhanh tốc độ phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cần có nhiều thiết bị quân sự kiểu phương Tây hơn, bao gồm cả máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, Mỹ - vốn dẫn đầu trong số các nước phương Tây về khối lượng cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, sẽ ngày càng gặp phải khó khăn trong việc yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ phân bổ vốn từ ngân sách để hỗ trợ Kiev.

The Washington Post viết: “Sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa các đảng viên Cộng hoà đe dọa sự viện trợ thêm cho Ukraine. Vì vậy, trước mỗi yêu cầu tài trợ tiếp, việc đạt được sự đồng thuận trong Quốc hội có thể sẽ trở nên khó khăn hơn”.

Truyền thông phương Tây đều cho rằng, không chỉ Mỹ, mà các đối tác phương Tây khác của Kiev đều thất vọng vì cuộc phản công của Ukraine không đạt được kết quả. Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công, nhưng chưa bao giờ đạt được thành công. Tình trạng này của quân đội Ukraine khó khăn đến mức việc giao vũ khí của phương Tây sắp tới sẽ không thể bù đắp cho những tổn thất to lớn về nhân sự trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chuyên gia Vladimir Batyuk, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu chính trị-quân sự tại Viện Hoa Kỳ và Canada, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga bình luận: “Vị trí của tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine có vẻ khá khó khăn: ông ấy cần xoay chuyển tình thế trên các mặt trận của Quân khu phía Bắc, nhưng làm thế nào để đạt được điều này thì chưa rõ ràng lắm. Ông Umerov một lần nữa nhấn mạnh sức mạnh thần kỳ từ vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, như thực tiễn cho thấy, điều này không mang lại kết quả mong đợi trên chiến trường. Tuy nhiên, quan điểm của Kiev vẫn như cũ, bất kể Bộ trưởng Quốc phòng là ai, nhiệm vụ của ông ấy vẫn là cầu xin sự hỗ trợ quân sự nhiều nhất có thể từ phương Tây”.

Ngược lại, Vladimir Olenchenko, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại IMEMO RAS tin rằng, cuộc bầu cử tổng thống mới ở Mỹ mới có thể tạo ra những điều chỉnh đối với tốc độ cung cấp vũ khí cho Kiev.

tin mới

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại".