Tấn công đẫm máu ở Kabul, nhóm IS nhận trách nhiệm

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bên ngoài sân bay Kabul làm ít nhất 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng.
Theo tờ The Guardian, chi nhánh IS – tỉnh Khorasan tuyên bố đã tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ. Nhóm này cực đoan hơn nhiều so với Taliban, lực lượng vừa nắm quyền ở Afghanistan.
Theo tờ The Guardian, chi nhánh IS – tỉnh Khorasan tuyên bố đã tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ. Nhóm này cực đoan hơn nhiều so với Taliban, lực lượng vừa nắm quyền ở Afghanistan.

Các vụ tấn công ngày 26/8 ở Afghanistan là chết chóc nhất với quân Mỹ tại Afghanistan kể từ ngày 6/8/2011. Nó diễn ra vài giờ sau khi các quan chức phương Tây cảnh báo về một vụ tấn công lớn sắp xảy ra, kêu gọi mọi người rời khỏi sân bay Kabul.

Hãng tin AP cho biết, tuyên bố của IS có đăng cả một bức ảnh mà nhóm này nói là kẻ đánh bom đã thực hiện vụ tấn công. Ảnh cho thấy kẻ tấn công đeo một dây thuốc nổ, quấn một tấm vải đen che kín mặt, trừ đôi mắt và đứng trước lá cờ đen của IS.

Kênh tin tức Amaq của IS đưa tin, thành viên đó tên là Abdul Rahman al-Logari. Tên gọi này cho thấy kẻ giết người là người Afghanistan.

IS cũng cho biết, kẻ đánh bom đã tìm cách vượt qua các chốt kiểm tra của Taliban và tiến gần nơi tập trung của lính Mỹ, những người phiên dịch và cộng tác viên của Mỹ rồi châm ngòi nổ. Nhóm này cho biết, thành viên Taliban cũng bị thương vong.

Hiện, những tuyên bố vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Trong một bài phát biểu đầy xúc động từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, các cuộc tấn công sẽ không làm Mỹ rời Afghansitan sớm hơn kế hoạch. Ông cảnh báo về hậu quả cho những kẻ phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ săn lùng và bắt chúng trả giá”.

Giới chức Mỹ cho hay, 11 lính thủy đánh bộ và một lính cứu thương của hải quân nằm trong số những người thiệt mạng. Có 15 binh sĩ Mỹ khác và hơn 140 người Afghanistan bị thương. Các quan chức Mỹ và Afghanistan cảnh báo, con số thương vong có thể tăng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói, có hai vụ nổ đã xảy ra, gần cửa vào sân bay và một ở một khách sạn cách đó không xa.

Lực lượng Taliban đã lên án các vụ tấn công trên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.