“Tấn công Syria phơi bày sự ngớ ngẩn của phương Tây“

Thu Giang (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là tuyên bố được nhà lãnh đạo Cộng hòa Czech đưa ra, theo đó khẳng định vụ tấn công nhằm vào Syria hôm 14/4 do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành đã đột ngột gây bất ổn cho tình hình tại đất nước vừa bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cải thiện.
Tổng thống Czech Milos Zeman. Ảnh: Independent
Tổng thống Czech Milos Zeman. Ảnh: Independent

Vụ tấn công tên lửa nhằm vào Syria do Mỹ, Pháp và Anh thực hiện chỉ chứng minh sự ngớ ngẩn của phương Tây, Tổng thống Czech Milos Zeman tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh phát thanh Frekvince hôm 15/4.

“Nó (vụ tấn công Syria) là một chuyện ngu ngốc”, ông nói. “Đó là từ ngữ nhẹ nhàng nhất tôi có thể dùng để miêu tả việc đó”.

“Phương Tây đã phá hủy Trung Đông theo cách không thể tưởng tượng nổi. Lấy ví dụ với Iraq, khi nước này bị cáo buộc sở hữu các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các cáo buộc này là sai. Chúng ta không rút ra được bài học nào từ chiến dịch cướp đi vô số sinh mạng ấy, bao gồm cả các binh lính Mỹ. Sau đó, chúng ta làm thêm một chuyện ngốc nghếch khác gọi là Libya. "Nhờ có sự can thiệp đó, nước này giờ đây không có chính phủ và lãnh thổ Libya bị sử dụng như là tuyến đường quá cảnh cho người tị nạn bất hợp pháp tới châu Âu”, Zeman nói.

Theo nhà lãnh đạo Czech, vụ tấn công hôm 14/4 nhằm vào Syria do Mỹ, Anh và Pháp thực hiện đã đột ngột khiến tình hình tại quốc gia này trở nên bất ổn, trong khi vừa mới bắt đầu cho thấy những tín hiệu về khả năng cải thiện.

“Tôi muốn lưu ý rằng người di cư đang bắt đầu trở về Syria. Đó là một tin tích cực. Nhưng dự án cao bồi ấy đã cản trở sự trở lại này”, ông nhấn mạnh.

Ông Zeman cũng khẳng định vụ tấn công được thực hiện theo cách vi phạm các thông lệ quốc tế đã được thừa nhận. “Quan điểm của tôi như sau: một vụ tấn công quân sự nhằm vào bất kỳ quốc gia nào chỉ có thể được tiến hành bởi thẩm quyền liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Ngoại lệ duy nhất có thể là cuộc tấn công nhằm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan, giống như tại Afghanistan. Đó lại không phải trường hợp tại Syria”, ông nói thêm.

Vụ tấn công Syria

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Syria do các tàu chiến và tàu hải quân Mỹ thực hiện, phối hợp với các lực lượng không quân của Anh và Pháp, diễn ra rạng sáng 14/4.

Mỹ, Anh và Pháp khẳng định vụ tấn công là sự đáp trả đối với vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, Syria.

Một số tổ chức phi chính phủ, bao gồm White Helmets đã khẳng định rằng vũ khí hóa học được sử dụng tại Douma, Đông Ghouta hôm 7/4. Theo tuyên bố đăng tải trên trang web của tổ chức này ngày 8/4, bom clo đã được ném xuống thành phố để sát hại hàng chục người và khiến nhiều dân thường khác nhiễm độc, phải nhập viện theo dõi.

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ, gọi đó là tin tức giả. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng White Helmets là nguồn không tin cậy, khét tiếng trong việc truyền bá tin tức giả. Trung tâm hòa giải các bên xung đột của Nga hôm 9/4 đã kiểm tra khu vực Douma và không phát hiện dấu vết vũ khí hóa học nào.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...