Tân Kỳ: Chăm sóc gần 4.000 ha mía bị đổ sạp sau bão

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có gần 4 nghìn ha mía bị đổ sạp do bão số 2, hiện bà con nông dân đang khắc phục theo sự hướng dẫn của cán bộ nông vụ.

Bà con nông dân xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ khắc phục mía bị đổ bằng cách bóc hết bộ lá già. Ảnh: Quang An
Bà con nông dân xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ khắc phục mía bị đổ sạp bằng cách cắt bóc lá già, phát qung gốc mía. Ảnh: Quang An

Tại ruộng mía của nhà mình, bà Phan Thị Phúc, xóm 9, xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) cho biết: Sau bão số 2, 5 sào mía của gia đình đổ sạp xuống đất. Được sự hướng dẫn của cán bộ nông vụ Công ty Cổ phần mía đường Sông Con, bà cắt bóc những lá mía già cho cây mía. Khi đất khô ráo, bà sẽ bón thêm phân ka ly và gốc mía để tăng độ ngọt. Đến nay, ruộng mía đã xanh trở lại, ngọn vươn lên, tuy nhiên bà lo lắng năng suất mía sẽ giảm.

Ông Trần Đình Hướng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: Địa phương có 227 ha mía bị đổ hoàn toàn do bão số 2. Xã đã phối hợp với cán bộ nông vụ phụ trách địa bàn tuyên truyền hướng dẫn bà con cách khôi phục cho cây mía bằng cách cắt bớt lá cho cây mía dễ chăm sóc, phòng trừ rầy cho mía. Vì thông thường sau khi mưa độ ẩm cao, tạo thuận lợi cho rầy phát triển trên cây mía.

Sau khi bóc xong lá mía, bà con sẽ bón thêm phân ka ly cho mía. Ảnh: Xuân Hoàng
Gần 4 nghìn ha mía của Tân kỳ bị đổ sạp do bảo số 2 gây nên, theo khuyến cáo của cán bộ nông vụ Công ty cổ phần mía đường Sông Con, bà con tiến hành bóc lá già tạo điều kiện cho cây mía phát triển theo hướng thẳng đứng và hạn chế rầy phát triển.  Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Chu Văn Hùng, cán bộ nông vụ của Công ty Cổ phần mía đường Sông Con, phụ trách xã Nghĩa Đồng cho biết thêm: Thời điểm bão số 2 đến, đa số diện tích mía của địa phương đang non, đáng lẽ bà con chủ động bóc lá già trước khi bão đến, sẽ hạn chế đổ sạp. Do vậy sau khi bão tan, toàn bộ diện tích mía của Nghĩa Đồng đều bị đổ sạp. Hiện công ty đang hướng dẫn bà con bóc lá già cho cây mía nhẹ, dễ phát triển theo hướng thiên, không nên dựng cây mía ngay, vì ảnh hưởng đến gốc và bộ rễ.  Sau một thời gian cây mía đã phát triển ổn định thì bà con mới tiến hành vun gốc, chăm sóc.

Cơn bão số 2 vừa qua làm cho gần 4.000 ha mía của Tân Kỳ đổ sạp, hiện bà con các địa phương đang tiến hành bóc, cắt lá, phát quang gốc, tạo điều kiện cho cây mía phát triển theo phương thẳng đứng.  

X.Hoàng - Quang An

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.