Tân Kỳ chọn mũi đột phá, trở thành huyện khá của miền Tây

Trân Châu (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean)- Sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ là huyện nghèo, Tân Kỳ đang trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội miền Tây xứ Nghệ.
Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về những giải pháp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan cơ sở sản xuất gạch ngói Hoàng Nguyên. Ảnh: Phương Thảo
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan cơ sở sản xuất gạch ngói Hoàng Nguyên. Ảnh: Phương Thảo
P.V: Thưa đồng chí, trong những năm gần đây huyện Tân Kỳ có những bước chuyển quan trọng thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm cho người lao động, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Điều đó được thể hiện cụ thể như thế nào?
Đồng chí Phan Văn Giáp: Với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm gần đây, kinh tế - văn hóa, xã hội ở Tân Kỳ có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Quá trình đó, dân chủ cơ sở được phát huy mạnh mẽ, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp được củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều điểm mới theo hướng bền vững, thực chất; tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng phát huy. 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc thực hiện 3 Đề án có tính đột phá là “Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020” và “Phát triển các loại cây trồng có giá trị thu nhập cao giai đoạn 2016-2020”.
Đến nay đã có gần 900 ha mía ứng dụng KHCN mới, sản lượng trên 100 tấn/ha, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt được 2.000 ha mía ứng dụng KHCN. Cùng với đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI và thâm canh tổng hợp ICM 100 ha tại Nghĩa Bình, Tân Phú, Tân Xuân, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, trồng ngô theo chuỗi liên kết giá trị 50ha ở Nghĩa Dũng, Nghĩa Bình...; nhiều mô hình nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi lợn, dê, nuôi gà quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao.
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư đã có nhiều khởi sắc: Nhiều dự án, công trình mới như: Nhà máy gạch Tuynel xã Kỳ Sơn; Trung tâm thương mại, dịch vụ ở Km0 Tân Kỳ; Nhà máy ngói lợp và gạch ốp lát cotto xã Nghĩa Dũng; Showroom ô tô và dịch vụ thương mại tại xã Kỳ Tân; Siêu thị Điện máy xanh tại ngã tư Bách hóa; Nhà máy may Nghĩa Đồng, chợ và Trung tâm thương mại huyện đã được khởi công xây dựng với số vốn đầu tư lên đến 177 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng 8 dự án với tổng mức đầu tư là 629,8 tỷ đồng…
Tân Kỳ đang tiếp tục mời gọi đầu tư một số dự án quan trọng trên địa bàn thị trấn như: Trung tâm văn hóa tổ chức sự kiện, khách sạn; xây dựng khu đô thị mới; dự án xây dựng trường mầm non tư thục; nâng cấp đoạn đường tiếp giáp giữa thị trấn Tân Kỳ và Đô Lương (đoạn dốc Truông dong); cải tạo hành lang và điện chiếu sáng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn, xã Kỳ Tân, xã Kỳ Sơn...
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, kết thúc năm 2017, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 6 xã và 15 xóm. Huyện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 6 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn đạt 69,7%). Tỷ lệ học sinh giỏi được xếp thứ 5 toàn tỉnh, giáo viên giỏi được xếp thứ 3 toàn tỉnh; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2017 đạt 78,1%, tăng 1,6%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 187/269 làng, đạt 69,5%...
Chợ Tân Kỳ đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: T.C
Chợ Tân Kỳ đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: T.C
 P.V: Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều đề án, chương trình hiệu quả, phát huy vai trò cán bộ. Đồng chí  cho biết những đề án hiệu quả nhất?
Đồng chí Phan Văn Giáp: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện khá toàn diện, nhất là thực hiện Đề án 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016- 2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch để thực hiện, trong đó nổi bật nhất là Kết luận số 84-KL/HU ngày 03/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện đạt được kết quả bước đầu quan trọng; ban hành và triển khai quyết liệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Thu hoạch mía ở Tân Kỳ ảnh Châu Lan
Thu hoạch mía ở Tân Kỳ. Ảnh: Châu Lan
Quy hoạch cán bộ có chất lượng, bài bản hơn, thực hiện quy trình cán bộ 5 bước một cách nghiêm túc, tạo được đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng đó, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường bằng việc thực hiện nghiêm quy định phân công cán bộ 3 bước của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm chấn chỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ các cấp.
P.V:Kỷ niệm 55 thành lập huyện và những sự kiện quan trọng cũng như thực hiện các mục tiêu đề ra trong giai đoạn mới, Tân Kỳ có những giải pháp trọng tâm như thế nào để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?
  Đồng chí Phan Văn Giáp: Xác định năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, do vậy ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình kế hoạch với tinh thần quyết tâm chính trị, tính tiến công rất cao trên các lĩnh vực, trong đó tập trung quyết liệt vào 4 trọng tâm ưu tiên. Tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh tác… và nhân rộng mô hình.
Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bàn và thông qua chủ trương xây dựng mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng đưa chăn nuôi thành vùng tập trung và ra khỏi khu dân cư, theo đó giao chỉ tiêu mỗi xã có ít nhất 1 mô hình.  Tích cực vận động, thu hút đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Bước đầu Tập đoàn FLC vào khảo sát đầu tư 300 ha cây thanh long xuất khẩu tại xã Giai Xuân, dự án trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ thương mại ở thị trấn, dự án khu vui chơi giải trí, dự án khu đô thị...
Huyện cũng đã có chủ trương cho 1 nhà đầu tư vào sản xuất cây tỏi đen xuất khẩu ở xã Tân Hợp và Giai Xuân với quy mô 85ha, nhà máy gạch không nung ở xã Kỳ Tân, nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Cụm công nghiệp Nghĩa Dũng, dự án xây dựng một số công trình trên địa bàn thị trấn, xã Kỳ Sơn theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT)... Tân Kỳ sẽ xử lý dứt điểm 6 vấn đề trọng tâm nổi cộm trong năm 2018 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định.
Tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống từ huyện đến cơ sở. Quan điểm chỉ đạo là hướng về cơ sở, chọn khâu yếu để tập trung củng cố; chọn thế mạnh để đột phá; phát huy khối đoàn kết, đồng thuận và gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm động lực cho phát triển, sớm đưa Tân Kỳ trở thành huyện khá của khu vực.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

tin mới

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.