Tân Kỳ: Đồng loạt ra quân tháo dỡ các bến cát trái phép

(Baonghean) Trong 2 ngày 22 và 23/3, cơ quan chức năng của tỉnh đã truy quét “cát tặc” trên dòng sông Con, tiến hành bắt giữ 38 tàu vi phạm. Ngay sau đó, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các xã ra quân phá bỏ, tháo dỡ các bến cát trái phép.

Ngày 27/3, ông Phạm Văn Hoá - Chủ tịch huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi dọc dòng sông Con kiểm tra, chỉ đạo kiên quyết phá huỷ hết các bến cát trái phép.

Riêng ngày 27/3 đã phá huỷ được các bến cát trái phép trọng điểm ở các xã: Nghĩa Dũng, Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng, Tân Long. Biện pháp là huy động lực lượng công an xã, đội dân quân tự vệ đốt lều lán, đặc biệt là dùng máy múc phá huỷ đường xuống các bến cát. Ông Nguyễn Công Thanh-cán bộ xã Tân Long, cho biết: Xã đã phá huỷ toàn bộ tuyến đường xuống bến cát của các đối tượng Trần Văn Lai và Trần Văn Ngân.

Các đối tượng này lâu nay dùng “vòi rồng” hút cát gây nên sạt lở đất canh tác và cả tuyến đường giao thông nội đồng. Chưa kể là ô tô vận tải vào ra chở cát phá huỷ hết đường giao thông thôn xóm. Tại xã Nghĩa Đồng, máy xúc đã đào các hố sâu từ 1-1,5m trên tuyến đường xuống các bến bãi Dâu, bãi Cóc để ngăn chặn xe xuống bến chở cát. Một số người dân địa phương cho hay: Ngoài một số người dân Nghĩa Đồng dùng thuyền hút cát tự do thì tại đây có Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải An lâu nay đã lợi dụng giấy phép thăm dò để tổ chức khai thác một cách ồ ạt và quy mô. Chủ yếu dùng tàu công suất lớn và cả máy xúc lật, thuê nhân công địa phương ngày đêm để hút cát, mỗi ngày thu lãi từ 3-5 triệu đồng. Tận mắt chứng kiến khu vực Công ty Hải An “rút ruột” dòng sông Con, chúng tôi nhận thấy dòng sông mùa này cạn nước, nham nhở những vết lồi lõm, bờ sông sạt lở nhiều đoạn.

                Phá huỷ đường vào bến cát trái phép bãi Dâu xã Nghĩa Đồng.

Tại chân cầu Sen xã Nghĩa Bình có 3 điểm tập kết cát trái phép, lực lượng chức năng của xã đã tháo dỡ hết các lều lán. Một người dân địa phương đã nói: Tàu thuyền vừa hút cát ngay tại chân cầu, nếu ngành chức năng không bắt giữ thì nguy cơ sập cầu Sen có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Phạm Văn Hoá cho biết thêm: Toàn huyện Tân Kỳ hiện có 16 bến cát chủ yếu tập trung ở 11 xã  và Thị trấn, như các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp, Tân Hương, Phú Sơn… Đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo phá huỷ và tháo dỡ hết tất cả các bến bãi cát trái phép. Những năm qua, Tân Kỳ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra xử phạt, như năm 2012 UBND huyện đã xử phạt khai thác cát trái phép 80 triệu đồng và Công an huyện Tân Kỳ xử phạt 160 triệu đồng. Riêng quý I năm 2013, huyện xử phạt 18 triệu đồng 4 chủ phương tiện khai thác trái phép. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra hiện nay là Tân Kỳ chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác cát, nhưng nay đã hết phép.

Trong khi cát rất cần cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn và các huyện lân cận. Huyện đang đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép cho các đơn vị đã được phê duyệt trữ lượng và được cấp giấy phép đầu tư để các đơn vị khai thác cát đúng với quy hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, không thất thu nguồn thuế tài nguyên.

Minh Bạch

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.