Tân Thủ tướng của Anh sẽ là 'bà đầm thép' thứ hai

(Baonghean.vn)- Kết quả cuộc bỏ phiếu vòng hai lựa chọn tân Thủ tướng Anh đã được công bố, với hai “bóng hồng” được xướng tên là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.

 Liệu ai sẽ trở thành “bà đầm thép” thứ hai của Anh? Câu trả lời sẽ có trong hai tháng nữa. Ảnh: AFP
Liệu ai sẽ trở thành “bà đầm thép” thứ hai của Anh? Câu trả lời sẽ có trong hai tháng nữa. Ảnh: AFP

Như vậy, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove đã sớm phải rút khỏi cuộc đua giành chìa khóa số 10 phố Downing.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng hai này, bà May giành chiến thắng áp đảo với 199 phiếu, bỏ xa người về thứ hai là bà Leadsom với chỉ 84 phiếu, và ông Gove nhận được vỏn vẹn 46 phiếu.

Lựa chọn trên cho thấy Tân thủ tướng kế nhiệm ông David Cameron sẽ là một nữ Thủ tướng, thứ hai sau “bà đầm thép” Margaret Thatcher.

Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cho biết Anh cần một nhà lãnh đạo “mạnh mẽ, đã được thử thách” để dẫn  dắt các cuộc thương lượng về vấn đề Brexit cũng như đoàn kết đất nước.

Bà cho biết “ Tôi rất vui mừng vì đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các đồng nghiệp. Cuộc bỏ phiếu lần này cho thấy đảng Tory (tên gọi của Đảng Bảo thủ) có thể đoàn kết và dưới sự lãnh đạo của tôi chắc chắn sẽ đoàn kết.”

Bà May cũng khẳng định một vị lãnh đạo mới sẽ phải có khả năng đàm phán những điều khoản tốt nhất cho Anh khi ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), đoàn kết các đảng phái và đất nước, và biến nước Anh thành nơi ai ai cũng đều được hưởng quyền lợi.

Tiến trình lựa chọn thủ tướng mới dự kiến hoàn tất vào ngày 9-9./.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.