Tân Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống Covid-19, Trung Quốc lập trung tâm cách ly tập thể

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm khoảng 622.000 ca nhiễm mới và 15.500 người chết vì Covid-19.
Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 22/1, đại dịch đã lây mầm bệnh cho trên 98 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 2 triệu nạn nhân. Khoảng 70 triệu bệnh nhân đã hồi phục.
Tân Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống Covid-19, Trung Quốc lập trung tâm cách ly tập thể ảnh 1
Ảnh: AP

Trong số 219 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự hiện diện của virus corona, Mỹ là nước bị dịch bệnh tấn công dữ dội nhất. Trong 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm gần 168.000 ca nhiễm mới vào danh sách tổng hơn 25 triệu bệnh nhân, và thêm hơn 3.600 trường hợp vào con số gần 420.000 người chết.

Brazil và Anh đều có số người qua đời trong ngày vì Covid-19 ở mức trên 1.000 người, chứng tỏ dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng ở hai quốc gia này. Hai nước cũng ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới.

Tân Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống Covid-19

Ông Joe Biden công bố chiến lược chi tiết chống Covid-19, ưu tiên thúc đẩy tiêm chủng, xét nghiệm và tập trung vào khía cạnh khoa học. 

Các nội dung chính của "Chiến lược quốc gia về ứng phó và sẵn sàng ứng phó đại dịch Covid-19" được Nhà Trắng công bố kèm tuyên bố: "Chúng ta có thể và sẽ đánh bại dịch Covid-19. Nước Mỹ xứng đáng (có được chiến lược) ứng phó đại dịch Covid-19 nhờ sự hỗ trợ của khoa học, dữ liệu và y tế cộng đồng". 

Tân Tổng thống Mỹ cam kết đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng toàn dân, với mục tiêu tiêm 100 triệu liều vắc-xin trong 100 ngày đầu tiên của ông ở Nhà Trắng. Để đạt được mục tiêu này, ông dự định thúc đẩy thiết lập các trung tâm tiêm chủng mới, chuyển đổi từ các phòng tập thể dục, sân vận động và trường học, đồng thời huy động thêm 100.000 nhân viên y tế vào cuộc.

Ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1, ông Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội tại mọi tòa nhà liên bang và khu vực liên bang. Tân Tổng thống cũng định đưa Mỹ trở lại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau khi người tiền nhiệm Donald Trump rút Washington khỏi tổ chức này. 

Trung Quốc lập trung tâm cách ly tập thể 

Có tới 458 trung tâm giám sát ở thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc, đang được sử dụng cho việc cách ly tập trung. Lý do là Thạch Gia Trang đang là một trong những tâm dịch trong làn sóng Covid-19 mới.

Theo Phó Thị trưởng Thạch Gia Trang Mạnh Tường Hồng, các ca bệnh lẻ tẻ trên địa bàn thành phố đang giảm dần và các trường hợp nhiễm mới được phát hiện chủ yếu ở các trung tâm giám sát. Những người thuộc diện cách ly đều phải làm xét nghiệm axit nucleic 2 ngày một lần.

Tính tới trưa 21/1, tổng cộng 34.029 người đã được cách ly tại các trung tâm trên.

Cùng ngày 21/1, tỉnh Hà Bắc ghi nhận 20 ca nhiễm cộng đồng và 4 trường hợp không có triệu chứng lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả đều ở Thạch Gia Trang.

Tân Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống Covid-19, Trung Quốc lập trung tâm cách ly tập thể ảnh 2
Trung tâm cách ly đang được xây dựng ở Thạch Gia Trang ngày 20/1. Ảnh: Tân Hoa xã

Số người chết vì Covid-19 ở Indonesia cao kỷ lục

Indonesia, ngày 21/1, ghi nhận 346 ca tử vong, mức cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Nước này cũng có thêm 27.203 ca nhiễm mới.

Mức độ lây nhiễm và chết chóc của đại dịch liên tục tăng cao khiến nhiều người lo ngại các bệnh viện ở Indonesia có thể quá tải trong thời gian tới. Theo thống kê, số giường điều trị bệnh nhân Covid-19 trong các bệnh viện hiện chiếm tới 87% công suất, trong khi số giường tại khoa hồi sức tích cực chiếm 82%.

Để đối phó với Covid-19, Chính phủ Indonesia đã quyết định gia hạn lệnh giới hạn các hoạt động cộng đồng ở Java và Bali tới 8/2. 

Moscow nới lỏng các biện pháp chống dịch

Viện dẫn sự thành công trong chiến dịch tiêm chủng đại trà, Thị trưởng thủ đô Nga Sergei Sobyanin thông báo nới lỏng "đáng kể" các biện pháp chống Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 22/1, Moscow mở lại các viện bảo tàng và hiệu sách, cho phép các rạp hát và rạp chiếu phim đón nhiều khách hơn. Trong khi đó, các trường học phổ thông, trường thể thao và các câu lạc bộ trẻ em được nối lại hoạt động trực tiếp, còn sinh viên đại học vẫn tiếp tục học từ xa. 

Một điểm không thay đổi là các quán rượu và nhà hàng phải đóng cửa từ 23h, các công ty cần đảm bảo ít nhất 30% nhân viên làm việc tại nhà. 

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.