Tân Tổng thống Ukraine bị tòa phạt tiền vì phạm luật bầu cử

Tòa án quận Obolonsky của Kiev phán quyết rằng ứng viên vừa đắc cử Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phạm lỗi vận động bất hợp pháp, UNIAN đưa tin.
Ảnh: twitter.com
Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky đã phạm luật bằng động tác khoe lá phiếu đã điền xong. Ảnh: Twitter.com
Tòa xác định rằng chính trị gia đã mắc vi phạm trong cuộc bầu cử Tổng thống, và tuyên bố Zelensky phải nộp phạt ở mức 850 grivna (nhỉnh hơn 32,4 USD).

Trong cuộc bỏ phiếu trong vòng bầu cử thứ hai, Zelensky đã phạm luật bằng động tác khoe lá phiếu đã điền xong. Các luật sư của Tổng thống đắc cử yêu cầu tòa án xét vụ án vắng Zelensky, vì ông ta không thể đến phòng xử. Bên bào chữa cũng yêu cầu đóng vụ án hành chính, vì trong hành động của Zelensky không cấu thành vi phạm. 

“Lá phiếu được phô trương thể theo yêu cầu của các nhà báo, nhưng không có lời hô hào bỏ phiếu nào được đưa ra”, luật sư Sergei Kalchenko giải thích và nói thêm rằng chính Zelensky, khi ký Biên bản hành chính do cảnh sát lập đã thừa nhận phần lỗi.

Theo luật định, có thể kháng cáo phán quyết của tòa án quận lên tòa phúc thẩm trong vòng 10 ngày.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống cần diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử, tức là không muộn hơn ngày 3/6.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.