Tặng 1.000 'Áo ấm mùa đông' cho học sinh khó khăn vùng cao Nghệ An

Khánh Ly - Nguyên Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Sáng 9/1, trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phối hợp cùng Báo Nghệ An tặng 300 suất quà đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chương trình tặng 1.000 “Áo ấm mùa đồng” cho học sinh khó khăn vùng cao ở 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

300 suất quà gồm: áo ấm, mũ len và bánh kẹo, sữa được đoàn thiện nguyện trao đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng. Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng tặng 1 chiếc tivi 43 inch cho Trường tiểu học Xá Lượng.

Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh buổi trao quà tại điểm trường tiểu học Xá Lượng ở bản Na Bè - Hợp Thành, xã Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam trao Tivi 43inch cho Trường tiểu học Xá Lượng- Tương Dương. Ảnh Nguyên Sơn
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam trao Tivi 43inch cho Trường tiểu học Xá Lượng- Tương Dương. Ảnh Nguyên Sơn

Hoạt động này được Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cùng Báo Nghệ An phối hợp kết nối với Sở GD&ĐT, các trường học, Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương thực hiện nhằm chia sẻ, kết nối tình yêu thương đến với những trẻ em vùng cao gặp khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện được Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam tổ chức hàng năm.

Hiện vẫn còn rất nhiều trẻ em ở các huyện miền núi, vùng sâu của tỉnh Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, học tập. Trong đó, rất nhiều em thiếu áo quần, nhất là áo ấm và các trang bị để phòng rét trong mùa đông.

Cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam trao áo ấm cho học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành, xã Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam trao áo ấm cho học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành, xã Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Các đại biểu tặng quà học sinh Trường tiểu học Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Các đại biểu tặng quà học sinh Trường tiểu học Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn

Qua chuyến đi thực tế lần này, anh Đặng Đình Đồng - Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 (Anh Sơn) thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam chia sẻ: “Chúng tôi đã có một hành trình rất ý nghĩa, đó là trao gửi những tình cảm của cán bộ, công nhân của Công ty đến chia sẻ với những khó khăn của trẻ em vùng cao. Chúng tôi cũng thấy rằng, cuộc sống của đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn, vất vả. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi cũng như nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ góp phần động viên đồng bào vươn lên”.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cho rằng, quan điểm xuyên suốt của Công ty là phấn đấu sản xuất – kinh doanh hiệu quả, hài hòa lợi ích, tích cực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. "Đợt này, với sự hỗ trợ kết nối và đồng hành của Báo Nghệ An, chúng tôi đã hoàn thành chương trình “Áo ấm mùa đông” rất ý nghĩa ở Kỳ Sơn và Tương Dương. Trong những năm tới, đơn vị tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người dân các địa phương, lan tỏa tình yêu thương, đùm bọc trong cộng đồng".

Trao áo ấm, bánh, kẹo đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng ở điểm trường Na Bè - Hợp Thành. Ảnh: Nguyên Sơn
Trao áo ấm, bánh, kẹo đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng ở điểm trường Na Bè - Hợp Thành. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn thiện nguyện trao quà đến học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành thuộc Trường Tiểu học Xá Lượng. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn thiện nguyện trao quà đến học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành thuộc Trường Tiểu học Xá Lượng. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng hành, trực tiếp tham gia cùng đoàn thiện nguyện, trao “Áo ấm mùa đông” với Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết thêm: Báo Nghệ An từng có rất nhiều kết nối với doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm để tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đợt này, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã dành 1.000 áo ấm, 1.000 mũ len cùng các phần quà, trị giá hơn 200 triệu đồng đến học sinh một số trường ở Kỳ Sơn và Tương Dương. Bên cạnh tích cực lao động sản xuất hiệu quả, Công ty đã có những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại các điểm trao quà, chúng tôi thấy giáo viên, học sinh, phụ huynh ở các điểm đến rất vui mừng khi nhận áo ấm, mũ len, sữa, bánh kẹo. Ban giám hiệu các trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam và các đơn vị đồng hành.

Người dân, phụ huynh, học sinh điểm trường bản Na Bè và Hợp Thành chứng kiến sự kiện. Ảnh: Nguyên Sơn
Người dân, phụ huynh, học sinh điểm trường bản Na Bè và Hợp Thành chứng kiến sự kiện. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn thiện nguyện chụp ảnh với học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành, xã Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn thiện nguyện chụp ảnh với học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành, xã Xá Lượng - Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn

Trước khi diễn ra hoạt động trên, Phòng phát hành và hoạt động xã hội của Báo Nghệ An đã tích cực kết nối với ngành giáo dục, các trường học, địa phương để đảm bảo chương trình được tiến hành đúng thời gian, đúng đối tượng.

“Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp, đồng hành với các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm để lan tỏa hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống” – ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.