Tặng bộ năng lượng mặt trời cho tổ chốt '4 không' Đồn Biên phòng Mỹ Lý

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam cùng nhà tài trợ tổ chức trao tặng bộ năng lượng mặt trời cho tổ chốt “4 không” của Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).

Tại buổi lễ, đại diện Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao tặng bộ năng lượng mặt trời trị giá 102 triệu đồng cho tổ chốt Đồn BP Mỹ Lý. Được biết, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt, đưa vào sử dụng bộ năng lượng mặt trời trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phần quà hết sức có ý nghĩa sẽ giúp cho CBCS đơn vị khắc phục một phần khó khăn trong sinh hoạt, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Báo Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bộ năng lượng mặt trời cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong
Báo Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bộ năng lượng mặt trời cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Đồn Biên phòng Mỹ Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 48,468 km gồm 9 cột mốc (từ 389 đến mốc 397). Địa bàn quản lý gồm 25 bản thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý. Từ năm 2016, được sự nhất trí của cấp có thẩm quyền, đơn vị đã thành lập tổ chốt Nhọt Lợt tại khu vực cột mốc số 390 để thường trực quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, ANTT địa bàn. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở, cách đơn vị hơn 30 km, trong đó có 8 km đường rừng phải hành quân bộ, dốc núi cheo leo. Việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị hết sức khó khăn. CBCS đơn vị luân phiên lên chốt mỗi đợt từ 10 - 15 ngày.

Mọi công tác và sinh hoạt trong điều kiện “4 không”: “Không có điện thắp sáng, không có sóng điện thoại, thiếu nước sạch, không đường giao thông”; Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, sương mù, giá rét gần như quanh năm, nhất là vào thời điểm mùa rét khí hậu tại chốt thường xuyên dưới 0oC, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của CBCS./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.