Tăng cường công tác PCCCR, phòng chống hạn hán và dịch bệnh mùa hè

03/06/2014 15:20

(Baonghean.vn) - Sáng 3/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống cháy rừng, hạn hán, dịch bệnh ở người, gia súc gia cầm, cây trồng vật nuôi.


Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, TP Vinh...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại  hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Thời gian qua nhiều địa phương trong tỉnh xẩy ra tình trạng nắng nóng kéo dài kết hợp gió Tây Nam khô nóng… nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy rừng tại các huyện: Hưng Nguyên, Tương Dương, Con Cuông, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn và Quỳnh Lưu với diện tích hơn 100 ha rừng bị cháy. Trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nên nguy cơ cháy rừng cao, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh hiện nay là cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).


Đặc biệt diện tích rừng có nguy cơ cháy cao là 19.000 ha trồng thông nhựa, nhưng trong đó chỉ phát dọn thực bì 5.000 ha, còn lại 14.000 ha chưa có nguồn kinh phí thực hiện. Về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu 2014, từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết hết sức bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lượng mưa chỉ đạt 114,3mm, thấp thua so với trung bình nhiều năm là 164,9mm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 là 42,8mm, mức nước các hồ đập giảm mạnh, nhiều nơi đã cạn nước. Đến nay, đã có 7.000ha cây trồng vụ Xuân bị hạn, chủ yếu diện tích trồng cây màu.


Trong thời gian tới, nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu gặp nhiều khó khăn, nên phương án chống hạn là ưu tiên xả nước của thủy điện Bản Vẽ và Khe Bố để các trạm bơm lấy nước từ sông Lam, đồng thời cấp cho 2 hệ thống thủy lợi Bắc và thủy lợi Nam . Các địa phương tăng cường tuyên truyền và có các giải pháp đẻ tu sửa, nạo vét kênh mương, tiết kiệm nước tưới phục vụ cho sản xuất.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo công tác PCCCR, chống hạn, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo công tác PCCCR, chống hạn, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.
Chi cục Kiểm lâm trình bày phương án PCCCR.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trình bày phương án PCCCR.

Về dịch cúm gia cầm, trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 11 ổ dịch cúm gia cầm tại 8 huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên với tổng 6.405 con gia cầm mắc bệnh đã tiêu hủy; Các dịch bệnh khác xảy ra rải rác và đã được khống chế kịp thời…

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở người thời gian qua cũng diễn biến phức tạp. Dịch sởi đã xảy ra và ghi nhận ca bệnh tại 21/21 huyện, thành, thị; sốt rét có 27 trường hợp, đặc biệt có có tới 10 trường hợp từ Angola về và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Hiện nay đang là mùa hè, một số dịch bệnh có xu hướng xuất hiện như bệnh Tay chân miệng, sốt xuất huyết, viễm não Nhật Bản... Vì vậy, cần triển khai quyết liệt các giải pháp phòng bệnh.

Tại hội nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương đã báo cáo công tác PCCCR, tình hình hạn hán, dịch bệnh ở người, gia súc, gia cầm… và đề xuất các giải pháp để phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng, hạn hán, dịch bệnh ở người, gia súc, gia cầm, cây trồng, vật nuôi…

Sau khi nghe những ý kiến đóng góp của các sở, ngành vàcác đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chíNguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành trong việc phối hợp thực hiện công tác PCCCR, chống hạn, dịch bệnh…

Thời gian tới, thời tiết vẫn sẽ nắng nóng, khô hạn và nhiệm vụ trọng tâm là công tác PCCCR. Các cấp, ngành liên quan cần thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị về việc tăng cường PCCCR, cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên tuyền và kiểm tra thực hiện công tác PCCCP. Chú trọng công tác dự báo, dự phòng và chuẩn bị tốt các phương án phối hợp PCCCR, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc , dụng cụ để hỗ trợ kịp thời khi xẩy ra cháy rừng để bảo đảm công tác PCCCP đạt hiệu quả nhất và bên cạnh đó cần điều tra, xử lý kịp thời nguyên nhân gây ra cháy rừng. Ngành Nông nghiệp cần thực hiện tốt các phương án chống hạn và nhất là bảo đảm đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ hè thu – mùa.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, các địa phương chủ động tiêm phòng, xử lý ổ dịch. Ngành Y tế cần triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, bảo đảm thuốc và trang thiết bị y tế để khám , điều trị các bệnh dịch, tiếp tục thực hiện chương trình tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi…


Tin, ảnh: Hoàng Vĩnh

Tăng cường công tác PCCCR, phòng chống hạn hán và dịch bệnh mùa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO