Tăng cường đấu tranh chống thực phẩm bẩn, vì sức khỏe cộng đồng
Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ngày càng phát triển, việc sản xuất, tiêu thụ và buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn là vấn đề nóng bỏng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của nền kinh tế. Nhận thức rõ những thách thức đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tỉnh tiếp tục vào cuộc đấu tranh, nhất là đối với thực phẩm bẩn.
Nhiều vụ việc được phanh phui
Những ngày qua, thông tin về việc phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại kho Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó khoảng 2 tấn đã được chế biến thành sản phẩm, trở thành "cú sốc" về an toàn thực phẩm những ngày đầu năm 2026.
Sự việc không chỉ khiến người dân mất niềm tin vào các sản phẩm thực phẩm trên thị trường mà còn gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an toàn sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triệt phá các cơ sở sản xuất vi phạm, khởi tố các đối tượng liên quan và thu hồi toàn bộ sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, trước đó, đã nhiều vụ việc được kiểm tra xử lý và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tình trạng thực phẩm bẩn, giả và kém chất lượng đang ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chị Phan Thị Huệ ở phường Vinh Phú chia sẻ: "Bây giờ ra chợ, hàng hóa phong phú nhưng chúng tôi rất lo lắng. Rau, củ thì sợ thuốc bảo quản, thịt cá thì lo chất tạo nạc, kháng sinh. Ngay cả những thứ dán nhãn "sạch" hay "organic" đôi khi cũng khiến chúng tôi nghi ngờ vì thật giả lẫn lộn. Hầu như tuần nào cũng thấy tin bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Đã đến lúc cần những biện pháp mạnh tay hơn, như xử lý hình sự các chủ cơ sở vi phạm thay vì chỉ phạt hành chính vài chục triệu đồng".
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm thực phẩm, trong năm 2025, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại; đồng thời, lực lượng chức năng cũng khởi tố hình sự vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 35.000 lít dầu ăn nhãn hiệu Keva Gold không đảm bảo chất lượng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm của thực phẩm giả, đồng thời, cho thấy quyết tâm bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng trước những thủ đoạn kinh doanh phi pháp.

Cuộc đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là một nhiệm vụ không thể thiếu trong việc xây dựng nền kinh tế bền vững và thị trường tiêu dùng lành mạnh. Mặc dù công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong năm 2025, nhưng với sự phát triển không ngừng của các phương thức buôn lậu và gian lận thương mại, nhiều vụ việc tiếp tục được phát hiện, phanh phui.
Mới đây, ngày 09/01/2026, Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Hưng Nguyên tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lương tại địa chỉ xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên. Tại đây, đoàn phát hiện cơ sở đang tích trữ 1.000 kg da lợn được chứa đựng trong các túi ni lông, không có nhãn hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số da lợn nói trên theo quy định của pháp luật. Qua quan sát thực tế, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi, có dấu hiệu mốc meo, không được bảo quản đúng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cần giải pháp đồng bộ và xử lý hiệu quả
Năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các cơ quan chức năng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã phát hiện và xử lý 123.513 vụ vi phạm, trong đó có 9.404 vụ buôn bán và vận chuyển hàng cấm, cùng hơn 109.000 vụ gian lận thương mại.

Tại Nghệ An, năm 2025, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tỉnh đã xử lý thành công hơn 5.200 vụ vi phạm hành chính và khởi tố 407 vụ án hình sự, với tổng trị giá thu phạt lên đến 330 tỷ đồng.
Ông Bùi Văn Chung - Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Nghệ An chia sẻ: Hiện nay, hành vi gian lận thương mại qua mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, Tiktok, Zalo đang trở thành một vấn đề nhức nhối. Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm bẩn và các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được bán tràn lan trên các kênh này, khiến cho việc kiểm soát và xử lý các vi phạm trở nên phức tạp hơn.
Kiểm soát hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh cho năm 2026. Tại hội nghị tổng kết vừa qua, các địa phương và bộ, ngành đã đồng thuận về việc nâng cao năng lực giám sát các nhóm hàng nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân như dược phẩm, thực phẩm để bảo vệ quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026, theo Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phạm Văn Hóa, cần xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp thực tế. Đặc biệt, tập trung rà soát, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm công nghệ, sữa giả trên địa bàn. Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, thực phẩm bẩn qua các tuyến đường bộ, đường biển và các kênh thương mại điện tử.
Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề, nhu cầu thực phẩm tăng cao, là thời điểm hàng kém chất lượng được tung ra thị trường. Bởi vậy, người dân cần cảnh giác khi mua sắm, chỉ lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng tại các cơ sở uy tín.
Thực phẩm bẩn đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng, công tác này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có trách nhiệm tham gia vào cuộc chiến này, tạo ra một thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế.


