Tăng cường đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị

Phong Quang - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, đoàn cán bộ cao cấp Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Xỏn thoong - Kẹo lo khăm - Cục trưởng Cục tác chiến làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Hà Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh:
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phong Quang
Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An từ đầu năm 2018 đến nay; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là kết quả công tác đối ngoại quốc phòng của tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào (Xiêng Khoảng, Bô li khăm xay, Hủa Phăn) có chung đường biên giới.
Nổi bật là thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2013 - 2020”; Đề án “Nâng cao hiệu quả, hợp tác, giúp đỡ 7 Đại đội Biên phòng (Lào) phía ngoại biên đối diện giai đoạn 2018 - 2022 và những năm tiếp theo”.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã mở được 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương cho hơn 300 cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào. Bên cạnh đó, giúp đỡ bạn xây dựng cổng doanh trại Huyện đội Noong Hét và 1 nhà kho thuộc Phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng.

Ngoài ra, Ban CHQS các huyện giáp biên của tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động giao ban, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà giữa huyện với huyện, xã với xã, bản với bản..., góp phần đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 2 nước.

Đại tá Xỏn thoong Kẹo lo khăm, Cục trưởng Cục tác chiến QĐND Lào tặng bức tranh Đất nước Triệu Voi cho Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Đại tá Xỏn thoong Kẹo lo khăm - Cục trưởng Cục tác chiến QĐND Lào tặng bức tranh "Đất nước Triệu Voi" cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang
Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Xỏn thoong Kẹo lo khăm đã bày tỏ niềm vui khi được đến thăm, làm việc, tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa, kinh nghiệm thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đề nghị Cục tác chiến Quân đội nhân dân Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới (Xiêng Khoảng, Bô li khăm xay, Hủa Phăn) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác quân sự có hiệu quả, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun (Lào) thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Tiếp tục xây đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.