Tăng cường giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, tại Thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị liên ngành bàn giải pháp thu hồi nợ và giải quyết chế độ, chính sách đổi với người lao động tại các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị chủ quản liên quan.
Đồng chí Trần Ngọc Danh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Ngọc Danh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến ngày 31/3/2014, toàn tỉnh có 1.270 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ đọng lên đến trên 122 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhà nước là 43 đơn vị nợ trên 17 tỷ đồng. Một số đơn vị nợ lớn và kéo dài như: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 24, nợ trên 10 tỷ đồng hơn 42 tháng; Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An nợ trên 7 tỷ hơn 27 tháng; Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường biển 2 nợ trên 7 tỷ , kéo dài đã hơn 68 tháng; Công ty CP Xây dựng 16 Vinaconex, nợ trên 3 tỷ với thời gian trên 18 tháng…
Tình trạng nợ bảo hiểm đã làm người lao động mất quyền lợi chính đáng của mình. Người lao động tại các đơn vị nợ đọng BHXH liên tục làm đơn kiến nghị, khiếu nại đòi quyền lợi BHXH, điển hình như Công ty  CP Xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty Công trình giao thông Miền Trung, Công ty CP Đầu tư xây dựng 24.
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2014 Đảng ủy Khối Doamh nghiệp và Bảo hiểm xã hội đã làm việc với 4 đơn vị có số tiền nợ đọng lớn. Với nhiều biện pháp và cuối cùng là khởi kiện ra tòa nhưng các đơn vị này vẫn cố tình  không nộp. Một số đơn vị thực sự khó khăn như Công ty Nạo vét và xây dựng đường biển 2, Công ty CP Xây dựng cầu đường Nghệ An; nhưng bên cạnh đó  nhiều công ty , doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24 vẫn hoạt sản xuất kinh doanh bình thường nhưng không thực hiện nộp bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. 
Các đại biểu đại diện các sở ngành chủ quản và liên quan  đã có nhiều ý kiến đề xuất: Đối với các đơn vị khó khăn nhất thời, lãnh đạo có ý thức thực hiện luật BHXH,BHYT và có tinh thần trách nhiệm đối với người lao động, đề nghị thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xác định cụ thể, trên cơ sở đó giải quyết chế độ cho người lao động. Đối với đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng cố tình không nộp, thiếu ý thức trách nhiệm với người lao động, đề nghị thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, phong tỏa tài sản và chưa giải quyết chế độ cho người lao động. Đề nghị Đảng ủy cấp trên của các cơ sở đảng xem xét kỷ luật đảng đối với người đứng đầu các đơn vị nợ đọng BHXH theo qui định tại điều 19 - Quyết định số 181/QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Trên cơ sở cam kết, thực hiện lộ trình trả nợ BHXH của các đơn vị, các ý kiến của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BHXH tỉnh thống nhất thực hiện chốt sổ giải quyết chế độ cho người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ. Đề nghị các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và có biện pháp mạnh với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm.
Sỹ Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.