Thời sự

Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án phi chính phủ trên địa bàn Nghệ An

Thanh Lê 24/07/2024 18:12

Đoàn công tác đề nghị tỉnh Nghệ An cần tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả của các dự án phi chính phủ; rà soát cải cách thủ tục hành chính để dự án được triển khai thuận lợi.

Chiều 24/7, đoàn công tác của Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài do đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách và các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác hoạt động, vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 toan
Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Đảm đảo theo đúng quy định

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 64 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Nghệ An cơ bản thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng, có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp chính quyền và đối tác: Gia hạn thời gian hoạt động, bổ sung địa bàn hoạt động; xin phép người nước ngoài vào làm việc; xin phê duyệt khoản viện trợ dành cho tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, tài trợ nhân đạo…

chon
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Có 10 dự án và 8 phi dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn cam kết viện trợ là 2.377.940 USD. Lĩnh vực nhận được tài trợ gồm: giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, tài nguyên, môi trường...

Các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai tại các huyện, thành thị của tỉnh Nghệ An và tập trung ở khu vực miền núi nghèo, khó khăn như các huyện: Con Cuông, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Công tác hoạt động, vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh được địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc thẩm định tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ cơ bản được thực hiện bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.

Hầu hết, các khoản viện trợ đều được triển khai đúng theo kế hoạch và nhận được sự tham gia tích cực từ phía chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án. Nguồn viện trợ phi chính phủ đã góp phần nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khoẻ người dân...

Thông qua viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng với người dân thế giới, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân.

 doan
Đoàn công tác tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tháo gỡ khó khăn

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả của các nguồn viện trợ nước ngoài đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của địa phương.

Các ý kiến trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đó là, một số dự án viện trợ của một số bộ, ngành triển khai trên địa bàn nhiều tỉnh nên việc phân khai nguồn vốn, cập nhật số liệu gặp nhiều khó khăn; viện trợ cung cấp theo hình thức hàng hóa, hiện vật chưa có hướng dẫn cụ thể, khó khăn trong việc hoạch toán thu - chi; vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận dự án,...

 dung
Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận nguồn viện trợ phi chính phủ. Ảnh: Thanh Lê

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị đoàn công tác báo cáo, kiến nghị với các bộ, ban, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn để địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho các địa phương chưa có địa bàn trong Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức. Hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ từ cấp tỉnh đến địa phương làm công tác phi chính phủ; giới thiệu các tổ chức phi chính phủ quan tâm, tài trợ cho tỉnh; cảnh báo những tổ chức có hoạt động phức tạp,...

 nghean
Đại diện các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá công tác hoạt động, vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc, chặt chẽ thông qua quy chế, quy trình.

Tỉnh cần tăng cường giám sát, hậu kiểm đánh giá hiệu quả của các dự án, rà soát cải cách thủ tục hành chính để dự án được triển khai thuận lợi.

Đoàn công tác tiếp thu các kiến nghị đề xuất của tỉnh báo cáo với các bộ, ngành liên quan và Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án phi chính phủ trên địa bàn Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO