Tăng cường giám sát thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021.

Đầu cầu Trung ương do đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì với sự tham dự của 4.438 đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước

Điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trương Thiết Hùng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì. Ảnh: G.H
Điểm cầu Nghệ An do các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì. Ảnh: G.H

Giám sát để phòng ngừa sai phạm

Mở đầu hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực nhấn mạnh: Giám sát chuyên đề việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ là 1 trong 5 chuyên đề trọng tâm được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định trong công tác giám sát, phản biện năm 2021 nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Ngô Sách Thực –Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam. ( Ảnh Web: MTTQ Việt Nam)
Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh Web: MTTQ Việt Nam
Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng ngừa sai phạm và kịp thời phát hiện kiến nghị, xử lý sai phạm (nếu có). Đồng thời, kiến nghị sửa đổi những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành, nâng cao trách nhiệm cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH. Đặc biệt, giám sát công tác cán bộ và cán bộ, đảng viên làm một nhiệm vụ mới và khó, trong quá trình thực hiện cần có quyết tâm cao, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm nhưng phải bám sát hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
Nghệ An dự kiến triển khai giám sát tại 6 huyện, thị 

Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung giám sát bầu cử, nhất là việc kê khai hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ với các nội dung cụ thể:

- Đối với cán bộ, đảng viên: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; Trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị khóa XII về "trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú".

Toàn cảnh các điểm cầu. Ảnh: Duy Thành
Toàn cảnh các điểm cầu. Ảnh: Duy Thành

- Đối với công tác cán bộ, giám sát: Việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chuyển đến của cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng; kết quả tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động; kết quả thực hiện các quy định về bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm; kết quả thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Bên cạnh đó, đợt này, MTTQ các cấp sẽ tập trung giám sát các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp; tiếp nhận phân loại xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Một phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Một phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp 2.289 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 là: 3.161 đơn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2020. Về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 250 vụ việc, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020, đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 226/250 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,4%.

Dự kiến, về công tác cán bộ trong năm 2021, MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ triển khai giám sát tại 3 huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Tương Dương. Bên cạnh đó, triển khai giám sát việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND 3 địa phương: Tân Kỳ, Đô Lương và thị xã Thái Hòa.

Tại hội nghị, đại diện các MTTQ các tỉnh, thành và đại biểu tham dự đã có những trao đổi nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám sát ở địa phương.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.