Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh điểm cầu tại Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh điểm cầu tại Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp từ Quân khu đến cấp xã đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hội đồng đã chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cơ bản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra cho các đối tượng.

Đến ngày 25/12/2022, toàn Quân khu đã cử 24/24 đối tượng 1 tham gia các khóa bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt chỉ tiêu và tổ chức 1.188 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80.655 người, đạt 131% kế hoạch năm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được các nhà trường, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh duy trì thực hiện tương đối chặt chẽ, có hiệu quả. Năm học 2021-2022, có 434 trường tổ chức với 386.702 học sinh, sinh viên, học viên tham gia, đạt 90,05%.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An, phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Năm 2022, tỉnh đã cử 1 đồng chí tham gia học đối tượng 1, 48 đồng chí học đối tượng 2, 660 đồng chí học đối tượng 3 và 20.820 đồng chí học đối tượng 4; già làng, trưởng họ tộc 238 người. Giáo dục cho 137.343 học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm Quy định số 07 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của Tỉnh ủy.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung để phù hợp với đối tượng. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh, dự báo trong năm 2023 tình hình thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các địa phương tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng cho các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho đối tượng 4 cấp xã.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các tỉnh tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định liên kết môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...