Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm.

Trong năm 2018, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện tốt công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Cụ thể, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tuyến tỉnh: 77 cơ sở; tuyến huyện: 755 cơ sở); tổ chức ký cam kết cho 15 bếp ăn tập thể; xác nhận kiến thức cho 1.487 người (tuyến tỉnh) và 8.048 người (tuyến cơ sở); tiếp nhận 146 hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các ban, ngành liên quan và cán bộ y tế các huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các ban, ngành liên quan và cán bộ y tế các huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật được quan tâm gắn với triển khai và phát động “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm”; tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu an toàn thực phẩm; tập huấn các văn bản pháp luật cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm với tổng số 17 lớp (gần 2.800 người tham gia)…

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm; giám sát 48 bếp ăn tập thể trường học tại các địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương kiểm tra tại cơ sở đông lạnh Thắng Yên, khối 6, phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương kiểm tra tại cơ sở đông lạnh Thắng Yên, khối 6, phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 57 người mắc, 4 người tử vong. Trong đó có 2 vụ nghiêm trọng với 6 người mắc, 4 người tử vong do uống rượu ngâm rễ cây rừng (có chất độc của cây lá ngón).

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 28 cơ sở với số tiền 202 triệu đồng. Các đoàn kiểm tra chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra 240 cơ sở, trong đó 190 cơ sở đạt (chiếm 79,17%), 50 cơ sở vi phạm và bị xử lý.

Ở tuyến huyện, tiến hành thanh tra, kiểm tra 11.288 cơ sở, phạt cảnh cáo 69 cơ sở, phạt tiền 798 cơ sở với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; số cơ sở vi phạm bị nhắc nhở là 934.

Năm 2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tập trung thực hiện kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong chuỗi cung cấp thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ và ca ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế  yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019. Ảnh: Công Kiên
Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại hội nghị, bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thời gian tới cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm; thực hiện tốt Tháng An toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường xử lý các cơ sở vi phạm. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát; cùng với đó đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan để công tác thanh – kiểm tra đạt hiệu quả cao.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.