Tăng cường năng lực phòng thủ, Đức mở trung tâm nghiên cứu UAV
Trước sự gia tăng các vụ xâm nhập cơ sở hạ tầng trọng yếu, Đức vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu UAV mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và phát hiện các thiết bị bay không người lái đáng ngờ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước những thách thức phi truyền thống.

Theo AFP, Đức khánh thành một trung tâm UAV nhằm nghiên cứu phòng thủ thiết bị bay không người lái mới, ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng. Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ việc các phương tiện bay không người lái đáng ngờ xuất hiện trên không phận của nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Cơ sở hạ tầng mới được đặt tại một sân bay từ thời Liên Xô cũ ở khu vực Đông Đức trước đây. Việc khai trương diễn ra chưa đầy 2 tuần, sau khi nhà chức trách phát hiện 1 chiếc UAV chứa đầy chất nổ tại sân bay Leipzig, vốn là trung tâm hậu cần quan trọng chuyên vận chuyển vũ khí viện trợ cho Ukraine.
Các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái đang gia tăng tại nhiều địa điểm quan trọng khác, trải dài từ các căn cứ quân sự đến sân bay dân sự. Những sự cố này thường làm dấy lên nghi ngờ nhắm vào Nga, xuất phát từ việc Đức đã duy trì sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Moskva.
Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm nghiên cứu UAV, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhấn mạnh, nước này đang củng cố đáng kể khả năng phản ứng trước các thiết bị bay không người lái mang mục đích thù địch. Cơ sở này sẽ tập trung chuyên sâu vào nhiệm vụ phát hiện và nhận dạng các loại phương tiện bay không người lái. Bộ trưởng nhận định cơ sở tại sân bay thương mại cũ Hecklingen, cách Thủ đô Berlin khoảng 200 km về phía Nam, sẽ đóng vai trò cốt lõi trong cấu trúc an ninh quốc gia, đặc biệt khi đối mặt với các mối đe dọa lai từ UAV.
Đề cập đến vụ việc gần đây, ông Dobrindt cảnh báo rằng, thiết bị nổ được tìm thấy ở sân bay Leipzig vào đầu tháng này không phải là một trường hợp cá biệt. Ông khẳng định sự kiện tại Leipzig chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh và tình hình đe dọa an ninh đang trở nên vô cùng cấp bách. Cho đến nay, Berlin vẫn từ chối đưa ra những suy đoán về động cơ hoặc danh tính của những kẻ đứng sau vụ việc tại Leipzig.
Giới chức Berlin sử dụng thuật ngữ "chiến tranh lai" để chỉ các hành động thù địch chưa đạt đến mức độ của một cuộc tấn công quân sự trực diện. Các hành động này bao gồm hoạt động gián điệp, phóng hỏa và phá hoại do các thế lực nước ngoài tiến hành hoặc đứng sau giật dây. Cảnh sát Đức cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, đã có gần 1.000 thiết bị bay không người lái đáng ngờ lảng vảng quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn quốc.


