Tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề được thống nhất tại cuộc làm việc giữa Ban Biên tập Báo Nghệ An với Huyện ủy Hưng Nguyên chiều 17/1.
Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Năm 2017, trên cơ sở kết quả làm việc giữa Báo Nghệ An với Huyện ủy Hưng Nguyên từ đầu năm, hai bên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền mang tính toàn diện về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp.

Điểm nhấn là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; các nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp của Hưng Nguyên, như công tác giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều dự án trọng tâm như VSIP, đường 72 m, đường Nguyễn Văn Bé, nối Quốc lộ 46B với Quốc lộ 46A...; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa; khắc phục sau kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…  

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi đề nghị Báo tăng cường phối hợp tuyên truyền các vấn đề phát sinh trên địa bàn
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi đề nghị Báo tăng cường phối hợp tuyên truyền các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, với quan điểm không né tránh các vấn đề “nóng”, vấn đề hạn chế, tiêu cực phát sinh, cấp ủy, chính quyền Hưng Nguyên cũng đã chủ động phối hợp với Báo Nghệ An để kịp thời thông tin, phản ánh, định hướng dư luận, góp phần xử lý các vấn đề, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. 

Bên cạnh mặt tích cực, tại cuộc làm việc, hai bên cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền. Ông Nguyễn Văn Hội, Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, cho rằng; Việc tuyên truyền về huyện Hưng Nguyên trên báo Nghệ An đang còn thiếu những bài chuyên sâu, dài kỳ như phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch ven đô; về truyền thống, bề dày lịch sử, con người Hưng Nguyên…

Chủ tịch UBND huyện Ngô Phú Hàn mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục ưu tiên dành thời lượng tuyên truyền kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm mà huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế…

Hưng Nguyên đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao
Hưng Nguyên đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Ảnh: Minh  Chi

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Báo cần phối hợp chặt chẽ hơn với huyện để có cái nhìn toàn diện trong tuyên truyền những vấn đề “nóng”, nhạy cảm; có tác động tích cực trong định hướng dư luận và cổ vũ phong trào của địa phương.

Đồng tình cao với ý kiến của lãnh đạo và các phòng, ban của huyện Hưng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa khẳng định: Để nâng cao công tác tuyên truyền về Hưng Nguyên, năm 2018, Báo Nghệ An sẽ xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể, bám sát chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong từng thời gian, thời điểm cụ thể; góp phần đảm bảo nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Phó Tổng biên tập Trần Hữu Nghĩa khẳng định, Báo Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với huyện Hưng Nguyên
Phó Tổng Biên tập Trần Hữu Nghĩa khẳng định, Báo Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Báo Nghệ An cũng sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với huyện trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động điều tra, thông tin trên báo. Phó Tổng Biên tập Trần Hữu Nghĩa cũng đề nghị huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi đánh giá những đổi mới và chất lượng thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An trong những năm gần đây, trong đó có địa phương huyện Hưng Nguyên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Hưng Nguyên trên báo Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên đề nghị Báo Nghệ An tiếp tục ưu tiên dành thời lượng tuyên truyền về Hưng Nguyên một cách toàn diện về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Phú Hàn phát biểu tại cuộc làm việc
Chủ tịch UBND huyện Ngô Phú Hàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Trọng tâm là kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; khai thác, phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn Báo Nghệ An tạo sự hỗ trợ cho huyện trong việc nâng cấp Cổng thông tin huyện; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện; tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn huyện…

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.