Tăng cường phòng, chữa cháy ở các chung cư

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018 được đề cập tại Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh Nghệ An tháng 5/2018 diễn ra vào chiều nay, 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5, các ngành trong khối Nội chính đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ .

Lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cho cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại Nghệ An vào dịp lễ lớn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt; tỷ lệ án điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao (86,4%); đã triệt xóa nhiều vụ án lớn về kinh tế, ma túy, thu giữ số lượng tang vật lớn. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong việc điều tra, xét xử, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án ma túy lớn.

Trong tháng đã phát hiện, bắt 103 vụ, 119 đối tượng về tội phạm ma túy, thu 17,3 kg heroin, 22.202 viên ma túy tổng hợp, 5,1 kg ma túy đá, 802 gam cần sa; đặc biệt đã triệt phá 4 đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy lớn tại thị xã Hoàng Mai, Đô Lương và Quế Phong.

Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng gần chợ Quán Lau (TP.Vinh) chiều 15/5. Ảnh tư liệu
Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng gần chợ Quán Lau (TP.Vinh) chiều 15/5. Ảnh tư liệu

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm. Các đơn vị đã thực hiện 93 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 143 đơn vị. Đến nay đã kết thúc tại đơn vị 24 cuộc, qua thanh tra hành chính phát hiện 12/143 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền là 1.363 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự trong tháng vẫn còn có những vụ việc phức tạp. Cơ quan chức năng đã phát hiện 3 vụ, 16 đối tượng có hành vi tổ chức, tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền trái phép về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại thành phố Vinh và Nghĩa Đàn.

Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Trong tháng đã xảy ra 5 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 640 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Qua thảo luận góp ý, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018: Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nhất là tại các chợ, chung cư, nhà cao tầng, các trung tâm thương mại,...;

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.