Tặng hàng trăm suất quà Tết đến với thương bệnh binh và bệnh nhân nghèo

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần thực phẩm TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Báo Tiền Phong và Hội chữ thập Đỏ tỉnh tổ chức trao hàng trăm suất quà hỗ trợ thương bệnh binh nặng và các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Nghệ An. ​

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tết vì người nghèo – tặng quà và sữa TH true Milk cho các hộ gia đình nghèo nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 do Báo Tiền Phong phối hợp với nhà tài trợ triển khai.

Ngày 11/2 tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An, báo Tiền Phong và Hội Chữ thập Đỏ Nghệ An đã trao 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng, 100 thùng TH true Herbal, động viên thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây.

 Trao quà và thăm hỏi thương bênh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Thương bệnh binh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hảo
Trao quà và thăm hỏi thương bênh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Thương bệnh binh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hảo
Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An, hiện đang điều trị, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo chính sách cho 69 thương, bệnh binh  nặng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trong các ngày 12 và 13/2, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Nghệ An trao quà của tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, BV Đa khoa TP Vinh và BV huyện Nam Đàn, số quà gồm 142 triệu đồng tiền mặt và 300 thùng TH true Herbal.
Như vậy tổng giá trị các suất quà do Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ để trao cho các gia đình chính sách và bệnh nhân nghèo trong dịp này là hơn 200 triệu đồng. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.