Kinh tế

Tăng hiệu quả hoạt động hội nông dân từ thôn, xóm, bản

Hoài Thu 18/08/2026 08:00

Hiện nay, công tác sắp xếp, sáp nhập khối, xóm, thôn, bản ở Nghệ An đã được hoàn tất nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc sớm ổn định tổ chức bộ máy để tập trung triển khai các phong trào kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng hoạt động được Hội Nông dân các cấp đặc biệt quan tâm.

Giữ mạch các phong trào

Việc kiện toàn tổ chức các chi hội nông dân đồng bộ với sáp nhập khối, xóm, thôn, bản là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ở cơ sở. Hướng dẫn số 03-HD/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An quy định quy trình sắp xếp chi hội mới qua 5 bước chặt chẽ. Đến tháng 8/2026, ở Nghệ An, cơ bản công tác sắp xếp nhân sự tổ chức hội nông dân các cấp đã hoàn thành, đặc biệt là các chi hội thôn, xóm, bản. Sau sáp nhập, các cấp chi hội đã tiếp tục triển khai các công việc, tạo những chuyển dịch tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở.

Tại xóm Mỹ Sơn, xã Tam Đồng, cùng với sự mở rộng địa bàn, quy mô các mô hình kinh tế cũng như số lượng hội viên hội nông dân cũng tăng lên. Ông Nguyễn Thế Thắng - Bí thư Chi bộ xóm Mỹ Sơn cho biết, sau sáp nhập, quy mô xóm tăng lên 459 hộ, hội viên nông dân cũng tăng lên hơn 350 người. Vì vậy, cán bộ chi hội nông dân phải nắm thêm nhiều thông tin về các hộ cũng như các mô hình kinh tế trên địa bàn phụ trách. Đối với lựa chọn nhân sự, để giữ vững sự ổn định, địa phương thống nhất giữ nguyên đội hình cán bộ chi hội nông dân của xóm Mỹ Sơn (cũ).

bna_2070.jpg
Cán bộ Hội Nông dân xã Tam Đồng kiểm tra hiệu quả các mô hình sản xuất ở xóm Mỹ Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Không chỉ ở xóm Mỹ Sơn, ông Dương Đức Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Đồng cho biết, toàn xã hiện có 13 thôn, xóm, tương ứng với 13 chi hội nông dân vẫn duy trì đội ngũ cán bộ chi hội nông dân cũ sau sáp nhập. Thực tế cho thấy, nhờ giữ nguyên “bộ máy” cũ nên mọi hoạt động vẫn duy trì hiệu quả dù khối lượng công việc nhiều hơn trước.

Tại xã vùng cao Huồi Tụ, công tác sắp xếp, sáp nhập đã thu gọn quy mô còn 8 bản, tương ứng với 8 chi hội nông dân. Ông Hờ Bá Xồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Huồi Tụ cho biết, phương án nhân sự tại đây được giải quyết linh hoạt theo thực tế: Nơi sáp nhập nhiều bản thì chỉ định người mới hoàn toàn, nơi sáp nhập hai bản thành một thì linh hoạt bố trí dựa trên sự trao đổi, đồng thuận giữa các cá nhân để lựa chọn phương án tối ưu.

Cán bộ xã, bản ở Môn Sơn thường xuyên bám cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn người dân duy trì các mô hình sinh kế được hỗ trợ từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia. Ảnh: Hoài Thu
Cán bộ xã, bản ở Môn Sơn bám cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn người dân duy trì các mô hình sinh kế. Ảnh: Hoài Thu

Tương tự, xã biên giới Môn Sơn sau khi sáp nhập 25 thôn, bản còn 13 thôn, bản; tương ứng với đó là 13 chi hội nông dân, hơn 4.200 hội viên cũng đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động với độ bao quát và địa bàn mở rộng. Bà Ngân Thị Hà - Chủ tịch Hội Nông dân xã Môn Sơn khẳng định, sau sáp nhập, các chi hội tăng cả số lượng hội viên lẫn quy mô diện tích. Hội Nông dân xã đang chỉ đạo các thôn, bản thành lập tổ hợp tác theo quy định mới.

Khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đến tháng 8/2026, cơ bản các chi hội nông dân cấp khối, xóm, thôn, bản đã được kiện toàn đầy đủ. Còn đối với bộ máy cán bộ hội nông dân cấp xã, ở các địa phương vùng đồng bằng, ven biển, cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và số lượng.

Chỉ còn một số địa phương miền núi cao vẫn đang thiếu hụt vị trí Phó Chủ tịch Thường trực; thậm chí có nơi bộ máy mới bố trí được 1 người, như ở xã Huồi Tụ, bộ máy Hội Nông dân xã này hiện chỉ có duy nhất vị trí Chủ tịch Hội do ông Hờ Bá Xồng đảm nhiệm. Ông Xồng chia sẻ: Khi đi công tác, đi tập huấn hoặc đi họp thì văn phòng hội nông dân phải đóng cửa vì không có người làm. Cùng với đó, do phải việc kiêm nhiệm thêm công tác Mặt trận Tổ quốc nên ông Xồng lại càng bận rộn, khó sâu sát cơ sở.

1786934013788_1493623760516263347_8560924726634462151_48c7d7f165fb5b04422ceb1b6d4e4fdd.jpg
Cán bộ Chi hội Nông dân bản Trung Tâm xã Huồi Tụ hỗ trợ người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Ảnh: P.V

Từ thực tiễn địa phương, ông Hờ Bá Xồng chia sẻ, sự thiếu hụt nhân sự không chỉ riêng hội nông dân, mà nhiều phòng ban, đoàn thể khác của xã cũng thiếu. Vì vậy, những người như ông Xồng phải nỗ lực hết mình, cố gắng hỗ trợ nhau trong công việc. "Vướng mắc, khó khăn ở đâu thì liên hệ cấp trên hỗ trợ, hướng dẫn, từng bước khắc phục. Song, chúng tôi cũng hy vọng thời gian tới, xã sẽ được kiện toàn, bổ sung đầy đủ nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - ông Xồng nói.

Bên cạnh đó, ông Xồng cũng bày tỏ, đối với cấp thôn, bản, các chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nông dân đương nhiệm cũng đang phải đối mặt với khối lượng công việc tăng gấp đôi nhưng phụ cấp trách nhiệm vẫn ở mức hạn chế hoặc không có! Thực tế này dẫn đến việc duy trì “lửa” nhiệt huyết gặp nhiều khó khăn khi cán bộ chi hội phải đối mặt với gánh nặng mưu sinh, chăm lo cho gia đình, con cái. Vì vậy, Hội Nông dân xã phải thường xuyên động viên để cán bộ chi hội thôn, bản gắn bó với phong trào.

z8021235268885_75fe72d2e6baeeeebe4e12176a4124fe-fb46e79a02ea8b7c5303533b43524da1(1).jpg
Cán bộ Hội Nông dân và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Châu Tiến hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng dứa. Ảnh: Hoài Thu

Song song với kiện toàn tổ chức, mục tiêu cốt lõi của hoạt động hội nông dân các cấp là đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác phát triển kinh tế tại một số địa bàn miền núi hiện nay còn gặp nhiều "nút thắt" về quy mô diện tích và chất lượng mô hình.

Tại xã Châu Tiến, ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, qua rà soát các mô hình để đăng ký cuộc thi "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" đều không đạt các tiêu chuẩn đề ra. Trong khi đó, mô hình trồng cây dược liệu dù có triển vọng nhưng diện tích đất canh tác còn quá manh mún, chưa đạt quy mô tập trung cần thiết để thực hiện đăng ký thương hiệu. Vì vậy, để phong trào sản xuất kinh doanh của nông dân đạt hiệu quả, vẫn rất cần sự nỗ lực lớn từ cán bộ cho đến hội viên; đồng thời cần sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiều hơn từ các cấp ngành, nhất là trong định hướng xây dựng các mô hình, đề án sản xuất.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất tại xã Quỳnh Anh. Ảnh: CSCC
Ông Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất của nông dân xã Quỳnh Anh. Ảnh: CSCC

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, việc kiện toàn tổ chức hội nông dân sau sáp nhập không thể chỉ thực hiện theo các con số cơ học, mà đòi hỏi sự thấu hiểu tâm tư cán bộ cơ sở, sự linh hoạt trong bố trí nhân sự phù hợp với từng địa bàn và trên hết là những chính sách hỗ trợ thiết thực về chế độ, công cụ làm việc... để khuyến khích sự sáng tạo. Bởi chỉ khi đội ngũ cán bộ hội các cấp được tiếp thêm động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự linh hoạt trong hoạt động, tổ chức chi hội nông dân mới thực sự vững mạnh, xứng đáng là "điểm tựa" tin cậy cho hội viên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới .

0 0 0
x
Tăng hiệu quả hoạt động hội nông dân từ thôn, xóm, bản
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO